Chồng khai nhận bóp cổ vợ chết rồi tự tử

Thứ tư, 24/02/2016, 09:27
Thấy vợ đòi dọn đồ về nhà mẹ đẻ sống, Hoàng cản không được nên dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết. Sau khi gây án, người đàn ông này dùng dao lam rạch tay tự tử nhưng bất thành.

Chiều 23/2, Công an tỉnh Bình Phước cho hay đã làm rõ nguyên nhân chị Trần Thị Huyền Trang (25 tuổi, ngụ xã Minh Thắng, Chơn Thành) chết là do bị chồng sát hại.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Hoàng (31 tuổi) khai sát hại vợ do mâu thuẫn gia đình. Nghi phạm cho biết sau khi gây án dùng dao tự sát nhưng bất thành.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án mạng.

Hoàng khai kết hôn với chị Trang được 3 năm, có con hơn 2 tuổi. Hai vợ chồng gần đây thường cãi vã, xô xát.

Khuya 19/2, sau khi làm đơn gửi cơ quan chức năng, chị Trang đòi dọn đồ về nhà mẹ ruột sống nhưng Hoàng ngăn cản. Trong cơn giận giữ, Hoàng dùng tay bóp cổ vợ đến chết, rồi dùng dao lam rạch người tự tử.

10h hôm sau, Hoàng được một số người phát hiện, chuyển đi viện cấp cứu. Cảnh sát xác định nghi phạm có sử dụng chất ma túy.

Theo Tuổi Trẻ

Các tin cũ hơn