Bị phát hiện, tên trộm dùng đoản bẻ khóa xe đâm người

Thứ tư, 25/05/2016, 09:19
Khi bị phát hiện trộm xe máy, đồng bọn của Thọ đã dùng đoản bẻ khóa xe đâm vào người “hiệp sĩ” gây thương tích.  

Chiều 23/5, Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ Lăng Khắc Thọ (23 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra mở rộng về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều ngày 17/5, các “hiệp sĩ” thuộc Đội PCTP phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An) tuần tra trên địa bàn thì phát hiện hai người điều khiển xe máy hiệu Exciter có biểu hiện nghi vấn.

Cả hai vừa chạy xe máy vừa nhìn trước sau xem nhà nào không có người thì lẻn vào. Chạy rảo quanh các tuyến đường từ ngã ba Cây Điệp, ngã tư Chiêu Liêu rồi đến khu phố Tân Long (phường Tân Đông Hiệp), cả hai phát hiện trước một căn nhà không số có một dựng chiếc xe máy hiệu Wave không ai trông coi, nên dừng xe để trộm.

Lăng Khắc Thọ.

Khi một người đưa chiếc đoản bẻ khóa xe vào thì “hiệp sĩ” xông đến bắt giữ. Thấy vậy, người này dùng luôn chiếc đoản bẻ khóa đâm vào người một “hiệp sĩ” làm nạn nhân bị thương tích.

Riêng Thọ bị bắt giữ ngay tại chỗ. Cơ quan chức năng tiếp tục truy bắt người còn lại đã trốn thoát.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích