Nhóm cướp Sài Gòn bị cô gái chống trả quyết liệt đã sa lưới

Thứ tư, 27/07/2016, 16:54
Nhân và đồng phạm bị bắt sau hơn 2 tháng giả khách mua hàng, cướp điện thoại iPhone 6 nhưng bị cô gái chống trả, phải bỏ xe thoát thân. 

Ngày 27/7, Đội 3 Cảnh sát đặc nhiệm Công an TP.HCM bàn giao Nguyễn Ngọc Nhân (21 tuổi), Trịnh Văn Quốc (34 tuổi), Từ Đạt Minh (20 tuổi) và Đoàn Hoàng Hiệp (31 tuổi) cho Công an quận 10 điều tra hành vi Cướp tài sản và Cướp giật tài sản.

Nhóm thanh niên này đã giả người mua hàng, dí dao vào cổ cô gái để cướp điện thoại iPhone 6, trên đường Tô Hiến Thành (quận 10) hai tháng trước. Trong đó, Nhân được xác định là kẻ cầm đầu.

Nhân (ảnh trên, bên trái) kẻ dí dao cướp iPhone ở cửa hàng kính.

Trước đó, trưa 17/5, Nhân và một tên trong nhóm đến tiệm mắt kính của chị Hồng (23 tuổi). Nhân đeo balô vào trong hỏi mua kính, kẻ còn lại vẫn ngồi trên xe.

Nam thanh niên đòi xem nhiều mắt kính, thỉnh thoảng nhìn xung quanh và cả nữ chủ tiệm. Kẹp chiếc ví ở nách, tay cầm điện thoại iPhone 6S, chị Hồng nhiệt tình lấy hàng cho khách xem.

Đề nghị xem một chiếc kính khác trên kệ, Nhân bất ngờ rút dao khống chế chị Hồng, quật xuống nền khi nữ chủ tiệm vừa quay lưng lấy hàng cho khách. Cô gái hoảng hốt tri hô thì bị hắn bịt miệng, dí dao.

Liên tục vùng vẫy, chị Hồng la "cướp, cướp". Nhân quýnh quáng giật lấy điện thoại trên tay nạn nhân, chạy ra xe nổ máy cùng đồng bọn phóng đi. Tuy nhiên, chị Hồng lao theo kéo đổ xe bọn chúng. Nhiều người dân chạy đến khiến hai tên cướp phải bỏ xe trốn.

Sau vụ án, Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Đội đặc nhiệm vào cuộc truy bắt. Chiếc xe bỏ lại hiện trường được xác định là của một cô gái bị cướp vào rạng sáng cùng ngày, sau khi bị 4 thanh niên chích điện và dùng mã tấu đe dọa.

Nhân dí dao khống chế nhưng bị cô gái chống trả quyết liệt. Ảnh cắt từ camera.

Từ hình ảnh camera, trinh sát đặc nhiệm khoanh vùng nhiều nghi can, trong đó có Nhân. Đêm 25/7, anh ta bị bắt trên đường Kênh Tân Hóa (quận Tân Phú), thừa nhận hành vi và khai ra các đồng phạm. Khám xét nơi ở của nhóm Nhân, cảnh sát thu 2 cây mã tấu, 2 xe máy là tang vật các vụ cướp khác.

Theo điều tra, ngoài vụ cướp xe của cô gái rồi mang đi gây án đối với chị Hồng, tối 19/5, nhóm này chạy trên đường Kênh C (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh), phát hiện người phụ nữ đi xe Lead nên bám theo. Đến chỗ vắng, Nhân và đồng phạm cầm roi điện chích làm nạn nhân ngã, lấy xe phóng đi.

Bọn chúng cũng thừa nhận thực hiện trót lọt 3 vụ cướp khác. Toàn bộ tiền kiếm được Nhân và đồng phạm ăn chơi, mua ma túy sử dụng.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án.

Theo VNE

Các tin cũ hơn