Khách dự tiệc thôi nôi đội mũ bảo hiểm bị đâm chết

Thứ ba, 30/08/2016, 19:13
Trước lời đề nghị khi nhậu cần phải bỏ mũ bảo hiểm ra không được chấp thuận, Tân đã dùng dao sát hại người dự bữa tiệc thôi nôi.

Ngày 30/8, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xử sơ thẩm với Nguyễn Ngọc Tân (25 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, chiều 22/11/2015, Tân dự tiệc thôi nôi tại phòng trọ người bạn ở ấp Tân Cang (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Đến 15h cùng ngày, anh Phạm Thu Y (huyện Thới Bình, Cà Mau) ở chung dãy trọ với gia chủ cũng đến dự.

Nguyễn Ngọc Tân bị tòa tuyên 20 năm tù.

Thấy Y vào ăn nhậu nhưng vẫn đội mũ bảo hiểm nên Tân đề nghị người này bỏ ra. Thấy lời đề nghị của mình không được chấp nhận, thanh niên 25 tuổi xông đến giật chiếc mũ rồi ném xuống nền nhà. Hai người đã xảy ra xô xát.

Được những người dự tiệc can ngăn, Tân bỏ ra ngoài. Một lúc sau, người này quay lại dùng dao đâm vào cổ, ngực khiến anh Y tử vong.

Sau khi gây án, Tân bị người dân khống chế, bắt giao công an.

Tại phiên tòa, bị cáo khai rằng, do ghét Y đội mũ bảo hiểm ngồi nhậu nên ra tay sát hại. HĐXX nhận định, hành vi của Tân mang tính chất côn đồ, nguy hiểm cho xã hội nên tuyên 20 năm tù.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích