Đâm chết nữ đồng nghiệp 15 tuổi ở xưởng làm việc

Thứ tư, 21/09/2016, 09:19
Tức giận vì bị thiếu nữ chê bai thái độ làm việc, Hải mang dao tìm đồng nghiệp nói chuyện rồi đâm chết nạn nhân.

Ngày 20/9, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị cáo, y án tù chung thân với Lương Văn Hải (24 tuổi, ngụ Đắk Lắk) về tội Giết người.

Hải trước vành móng ngựa. Ảnh: T.Thanh.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 4/2015, Hải cùng làm công nhân với H. Huyên Byă (15 tuổi, ngụ Đắk Lắk) và em trai Y Hông Byă (11 tuổi) tại xưởng may gia công ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn.

Sáng 21/9/2015, trong lúc may đồ, H. Huyên Byă có nói với bà chủ về thái độ làm việc của Hải không tốt. Hai bên xảy ra cự cãi nhưng được mọi người can ngăn.

Khoảng 12h45 cùng ngày, thiếu nữ 15 tuổi ăn cơm xong đi lên gác trong xưởng. Do còn bực tức chuyện mình bị nói xấu, Hải cầm dao bấm đi tìm đồng nghiệp.

Thấy H. Huyên Byă nằm chơi điện thoại trên gác, Hải bước đến “nói chuyện”. Hai người tiếp tục cự cãi rồi đánh nhau. Tức giận, thanh niên này đã cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nữ công nhân. Y Hông Byă chạy đến can ngăn cũng bị hung thủ đâm 2 nhát.

Sau khi gây án, Hải tự cắt cổ để tự sát. Phát hiện sự việc, công nhân làm chung trong xưởng đã đưa 3 người đi cấp cứu nhưng H. Huyên Byă đã tử vong, còn Y Hông Byă và Hải bị thương tật lần lượt 6% và 14%.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích