Lái xe đâm tử vong mẹ thủ khoa ra đầu thú

Thứ ba, 20/09/2016, 08:52
Sau khi gây tai nạn, Huân hoảng loạn điều khiển xe Camry rời khỏi hiện trường và sau đó ra đầu thú. Nạn nhân là bà Bùi Thị Tú - mẹ của thủ khoa 3 khối trong kỳ thi THPT quốc gia.

Ngày 19/9, đại tá Phạm Văn Hội - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị đã xác định được tài xế điều khiển ôtô gây tai nạn trên địa bàn huyện Kim Sơn vào hôm 16/9 khiến một phụ nữ tử vong.

Theo đại tá Hội, lái xe gây tai nạn được xác định là Hoàng Đức Huân (38 tuổi, trú huyện Kim Sơn, Ninh Bình).

Chiếc Camry gây tai nạn. Ảnh: N.T.

Khoảng 14h ngày 16/9, Huân điều khiển ôtô hiệu Camry biển số Ninh Bình lưu thông trên tuyến quốc lộ 10.

Đến đoạn qua xã Đồng Hướng (huyện Kim Sơn), xe Camry bất ngờ tông vào xe máy do bà Bùi Thị Tú (45 tuổi, trú xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến bà Tú ngã xuống đường, tử vong ngay tại chỗ. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Chiếc xe máy do bà Tú điều khiển bị biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Otofun.net.

Cảnh sát xác định, tài xế gây tai nạn do quá hoảng loạn và sợ hãi nên đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Sau đó, anh ta đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú.

Bà Bùi Thị Tú làm giáo viên trường tiểu học gần nhà. Bà là mẹ của em Trần Bùi Xuân Dự (cựu học sinh trường THPT Kim Sơn A). Nam sinh là thủ khoa 3 khối thi A, A1 và D trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 vừa qua.

Theo Zing

Các tin cũ hơn