Bé trai 13 tuổi lái xe khách gây tai nạn liên hoàn

Thứ sáu, 21/10/2016, 08:51
Trèo lên ôtô khách 29 chỗ đỗ vệ đường, bé trai 13 tuổi ở Bắc Giang phóng xe đi, gây ra tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 13h30 chiều 20/10, tại khu vực thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Xe khách 29 chỗ do bé trai 13 tuổi điều khiển. Ảnh: CTV.

Thời điểm trên, bé trai chừng hơn 10 tuổi trèo lên xe khách loại 29 chỗ mang biển số Hà Nội đỗ ven đường. Thấy chìa khóa cắm ở ổ, bé đã lái ôtô phóng đi.

Một nhân chứng cho biết xe khách đã đâm trúng đuôi ôtô 5 chỗ màu đen, trước khi va chạm với bé gái đi xe đạp. Xe khách 29 chỗ chỉ dừng lại khi đâm vào nhà dân bên đường.

Ôtô đỗ bên đường bị xe khách đâm hỏng phần đuôi. Ảnh: CTV.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến cho bé gái đi xe đạp bị thương. Rời ghế lái, bé trai tỏ ra hoảng sợ, khóc lóc.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Lục Ngạn đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

Một cán bộ địa phương cho biết bé trai điều khiển xe khách mắc bệnh tâm thần, 13 tuổi, nhà cách hiện trường khoảng 2km.

Thị trấn Chũ (chấm đỏ) cách TP.Bắc Giang khoảng 45km. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

Các tin cũ hơn