Vượt đèn đỏ, nam sinh làm 3 người bị thương

Thứ ba, 08/11/2016, 11:57
Do nam sinh cố tình vượt đèn đỏ nên đã xảy ra tai nạn. Em té ngã, bị xe máy cán qua mặt, chấn thương nặng.

Khoảng 6 giờ sáng 8-11, em Trần Minh Đức (12 tuổi, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), học sinh lớp 7 trường THCS Bình Cang chạy xe đạp đến km 1942+300 Quốc lộ 1 và vượt đèn đỏ để sang đường khu vực Cầu Voi thuộc ấp 5, xã Nhị Thành.

2 xe máy nằm chắn ngang đường

Lúc này ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1966, ngụ xã Nhị Thành) điều khiển xe máy BKS 62P1-4019 lưu thông hướng huyện Bến Lức về TP.Tân An vượt lên đúng theo đèn tín hiệu xanh. Khi thấy một học sinh băng ra giữa lộ, ông cố gắng lách vào sát dải phân cách để tránh, tuy nhiên, tay cầm xe va chạm vào em Đức làm em té văng ra giữa lộ.

Chạy phía sau là anh Nguyễn Văn Tương (SN 1987, ngụ xã Long Trì, huyện Châu Thành) đi xe máy BKS 62K1-118.36 không thắng kịp nên bánh trước của xe cán ngang qua vùng đầu và mặt làm em Đức ngất xỉu. Ông Sáu và anh Tương cũng té ngã, đều bị chấn thương.

Xe máy bất ngờ không xử lý kịp đã cán qua vùng đầu nam sinh vượt đèn đò

Phát hiện em Đức bị thương nặng, người dân địa phương đưa em đi Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu.

Tai nạn giao thông giữa giao lộ Cầu Voi làm ùn tắc giao thông cục bộ do xe tranh nhau vượt qua 3 phương tiện nằm chắn ngang đường. Dân địa phương điện thoại báo công an huyện Thủ Thừa, CSGT đường bộ tỉnh Long An nhưng đến 7 giờ 15, lực lượng này mới có mặt để điều tra.

Rất đông người tỏ ra khá bức xúc, nơi xảy ra tai nạn giao thông chỉ cách Công an huyện Thủ Thừa và cách CSGT đường bộ tỉnh vài cây số nhưng lại giải quyết vụ việc quá chậm.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn