Dân buông bát đũa bỏ chạy khi thấy cảnh chém nhau như phim

Thứ hai, 13/02/2017, 08:59
Trong đêm, hàng chục thanh niên cầm theo kiếm, mã tấu rồi lao vào truy sát nhau trên phố làm người dân hoảng loạn, đóng cửa lánh nạn.

Ngày 12/2, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp Công an phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) tổ chức điều tra, truy bắt những người liên quan vụ đâm chém nhau gây náo loạn khu phố.

Sự việc diễn ra vào khoảng 20h50 ngày 11/2 trên tuyến đường Võ Thị Sáu, khu phố 1 (phường Thống Nhất). Theo người dân địa phương, vụ việc diễn ra trong khoảng hơn 5 phút nhưng số người tham gia hỗn chiến lên đến hàng chục thanh niên.

“Lúc đó họ mang dao, kiếm rượt đuổi rồi lao vào chém nhau loạn xạ. Những người đi đường phải lái xe bỏ chạy khỏi khu vực hoặc tránh đi chỗ khác để tránh vạ lây”, một người sống gần hiện trường kể.

Khung cảnh lúc này rất hỗn loạn khi những thanh niên nói trên cầm hung khí trong tay rồi chạy tới, chạy lui chửi bới.

Bà Nguyễn Thị Quyết, người sống đối diện hiện trường vụ truy sát nói rằng bà chưa bao giờ chứng kiến cảnh đâm chém có nhiều người tham gia đến vậy.

“Tôi và các con dọn hàng quán xong, đang ăn tối ở trước nhà thì nghe tiếng chửi bới. Lúc ra xem thì thấy một nhóm gần 20 người cầm hung khí đuổi đánh nhóm thanh niên vừa xuống ôtô 7 chỗ. Quá sợ hãi, tôi và các con bỏ mâm bát chạy vào nhà, đóng chặt cửa”, bà Quyết nói.

Hung khí của những người tham gia đâm chém bỏ lại hiện trường. Ảnh: Ngọc An.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hoa, người bán quán cà phê gần hiện trường kể: “Tôi thấy một nhóm đuổi chém 2 thanh niên. Một cậu bỏ chạy nhưng ngã xuống đường nên bị những người cầm gậy, kiếm lao vào đánh, chém xối xả. Đến khi người nằm dưới đường không còn cử động thì họ mới bỏ đi”.

Chị Hoa nói rằng, thấy hỗn loạn, chị cầm điện thoại toan gọi công an nhưng quá sợ hãi nên người run lẩy bẩy không thể bấm máy. Lúc này, chị chạy vào quán nhờ người thân gọi hộ.

Theo người dân, cuộc đâm chém diễn ra trong thời gian hơn 5 phút và cả 2 nhóm đều có gậy, dao, kiếm, mã tấu.

“Nhiều người cầm kiếm đi hiên ngang giữa đường nhưng cũng có người bỏ chạy vào các con hẻm hoặc chui lủi vào bụi cây. Khi có người bị thương, họ lên xe máy hoặc bằng cách nào đó trốn rất nhanh khỏi hiện trường”, một người dân cho biết.

Liên quan vụ việc, Công an TP.Biên Hòa đã tạm giữ 3 người để phục vụ điều tra. Trong đó có Nguyễn Chí Hiệp (17 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú tại xã An Hòa, TP.Biên Hòa), 2 người khác chưa rõ lai lịch. Lực lượng này cũng thu giữ 4 mã tấu dài khoảng 70cm, tuýp sắt dài 80cm, 2 xe máy của nhóm thanh niên tham gia hỗn chiến.

Vụ ẩu đả khiến Trần Đình Dương (30 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) bị chém gãy khuỷu tay trái, đầu gối bị dập... Lê Vũ Luận (27 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Long Bình, TP Biên Hòa) bị vết chém dài 10cm kéo dài từ má phải xuống cổ.

Vụ hỗn chiến xảy ra trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

Các tin cũ hơn