Công an điều tra vụ du khách tử vong ở thác Hang Cọp

Thứ bảy, 25/02/2017, 08:44
Công ty đưa du khách đến thác Hang Cọp không được cấp phép tổ chức tour du lịch mạo hiểm trong khi 2 hướng dẫn viên theo đoàn chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Chiều 24/2, đại tá Phùng Tất Thành, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đang điều tra vụ một du khách và hướng dẫn viên du lịch tử vong tại thác Hang Cọp (xã Xuân Thọ, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng).

Theo đại tá Thành, công an tỉnh đã lấy lời khai Giám đốc Công ty TNHH Giấc mơ vàng và những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Ông Thành cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm và đưa thi thể du khách Cwiakala Rafal (33 tuổi, quốc tịch Ba Lan) về Phân viện pháp y TP.HCM chờ bàn giao cho gia đình.

Thi thể hướng dẫn viên Tô Quốc Khánh (23 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) cũng được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cùng ngày, Tổng cục Du lịch có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo công an tỉnh này khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc, sớm có kết luận về vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh: CTV.

Tổng cục Du lịch cũng yêu cầu Sở VH-TT-DL Lâm Đồng phối hợp cùng các cơ quan chức năng xác minh, rà soát quy trình, thủ tục, điều kiện tổ chức tour du lịch của Công ty TNHH Giấc mơ vàng.

Theo đó, cần kiểm tra điều kiện tổ chức kinh doanh du lịch mạo hiểm của đơn vị quản lý, khai thác vận hành khu du lịch thác Hang Cọp và báo cáo kết quả với Tổng cục Du lịch trước ngày 26/2.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 23/2, nhóm khách du lịch (gồm 8 khách nước ngoài và 2 hướng dẫn viên du lịch người Việt) do Công ty TNHH Giấc mơ vàng tổ chức tham quan tại khu du lịch thác Hang Cọp.

Trong lúc đu dây, du khách Cwiakala Rafal và hướng dẫn viên Khánh bị rơi xuống thác tử vong.

Theo Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, Công ty TNHH Giấc mơ vàng không được cấp phép tổ chức tour du lịch mạo hiểm. Ngoài ra, 2 hướng dẫn viên đi theo đoàn cũng chưa có chứng chỉ hành nghề.

Đường vào thác Hang Cọp nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

Các tin cũ hơn