Mánh khóe kiếm lời của 'nữ quái' trộn bột mì vào ma túy

Thứ sáu, 26/05/2017, 09:40
Sau khi mua được ma túy, Hằng mang về phòng trọ ở quận Hoàn Kiếm nghiền nát, độn với bột mì, phẩm màu. Cô ta dập hỗn hợp trên thành viên nén, đóng gói bán kiếm lời.
Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa bắt tạm giam Hà Thúy Hằng (49 tuổi, trú phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm), để điều tra hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.
Theo điều tra, chiều 12/5, công an phát hiện Hằng mua bán trái phép chất ma túy ở phố Huế, quận Hoàn Kiếm. Kiểm tra người “nữ quái”, trinh sát thu túi nylon đựng 50 viên ma túy tổng hợp in logo chữ K.
Khám xét 2 phòng trọ của Hằng ở phố Huế, cảnh sát thu hàng trăm viên ma túy tổng hợp dạng viên nén, ma túy đá. Hàng cấm được cô ta cất giấu dưới gầm bàn, kệ tivi, tủ quần áo, đầu giường.
Nhà chức trách còn phát hiện nhiều dụng cụ để sản xuất ma túy tổng hợp, dụng cụ sử dụng ma túy tại nơi ở của Hằng. Tại đây, cảnh sát phát hiện nhiều bột mì và hóa chất. Đây được cho là những nguyên liệu Hằng dùng để độn thêm vào ma túy, trước khi dập lại và bán cho dân chơi.
Quá trình khám xét nơi ở của người phụ nữ 49 tuổi, công an phát hiện quả lựu đạn.
Tại cơ quan công an, Hằng khai vừa mua 36 triệu đồng tiền ma túy đá và ketamine của một người lạ mặt trên phố Hàng Khay, quận Hoàn Kiếm.
Số hàng cấm trên, cô ta mang về phòng trọ nghiền ra rồi độn với bột màu các loại. Hỗn hợp sau đó được Hằng dập lại thành viên nén, đóng gói và bán cho dân chơi.
Theo cảnh sát, Hằng là đại lý chuyên cấp ma túy cho khách tới các bar, sàn nhảy ban đêm.
Tụ điểm mua bán ma túy nằm bên phố Huế - tuyến đường trung tâm tại Hà Nội. Ảnh: Google maps.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích