Thanh niên bị bắn chết khi dừng đèn đỏ trên quốc lộ

Thứ bảy, 24/06/2017, 12:01
Sau khi bắn gục nam thanh niên dừng đèn ở Khánh Hòa, nghi phạm ném súng ngắn lại hiện trường, tẩu thoát.

Nam thanh niên bị bắn tử vong giữa quốc lộ.

Sáng 24/6, anh Nguyễn Văn Thiên (32 tuổi) chạy chiếc tay ga trên Quốc lộ 1A tại ngã 3 ở thị trấn Diên Khánh (Khánh Hòa). Lúc dừng đèn đỏ, anh nói chuyện với người đàn ông lạ mặt.

Xảy ra cãi vã, bất ngờ người đàn ông rút súng ngắn bắn vào đầu anh Thiên, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Hung thủ ném khẩu súng lại hiện trường, nhanh chóng tẩu thoát.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường.

"Có tiếng nổ vang lên, chúng tôi thấy thanh niên lảo đảo, ngã khỏi xe. Mọi người chạy đến thì nạn nhân đã tử vong. Cạnh đấy, có khẩu súng ngắn, màu đen", nhân chứng nói và cho biết diễn biến xảy ra quá nhanh nên không kịp nhận dạng hung thủ.

Sự việc gây náo loạn, hàng trăm người tập trung theo dõi khiến giao thông trên quốc lộ, hướng Bắc - Nam ùn tắc hơn 2 giờ.

Theo người thân nạn nhân, anh Thiên làm thợ sơn, mới rời khỏi nhà được một lúc thì bị bắn chết.

Cảnh sát thu giữ khẩu súng ngắn của nghi phạm ném lại hiện trường.

Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ súng ngắn loại tự chế cùng một số tang vật được cho liên quan.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích