Nẫng 100.000 USD của công ty rồi trốn ra nước ngoài

Thứ sáu, 22/09/2017, 09:35
Lục sau khi nhận 100.000 USD cho công ty đã nổi lòng tham, chiếm đoạt toàn bộ số tiền rồi trốn ra nước ngoài. Sau hơn 20 năm, tên này bị cảnh sát bắt.

Ngày 21/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xử sơ thẩm đối với Nguyễn Phong Lục (54 tuổi), trú phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Phong Lục bị dẫn giải vào phiên xét xử. Ảnh: P.T.

Theo cáo trạng, 21 năm trước, khi làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu ở Hà Tĩnh, Lục được giao nhiệm vụ ra Hà Nội nhận thay 100.000 USD (tương đương 1,1 tỷ đồng ở thời điểm đó) cho công ty.

Nhận được tiền, Lục nổi lòng tham nên chiếm đoạt toàn bộ số tiền rồi bỏ trốn vào miền Nam. Gã trai hồi đó nhờ người quen làm giấy tờ xuất cảnh sang nước ngoài.

Cuối tháng 2/2017, sau 21 năm lẩn trốn, Lục trở về nước thì bị công an bắt khi đang ở trong một khách sạn thuộc huyện Bù Đăng (Bình Phước). Tại tòa, người đàn ông 54 tuổi thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

HĐXX tuyên Nguyễn Phong Lục 9 năm tù.

Theo Zing

Các tin cũ hơn