Y án 2 năm tù với thanh niên đâm chết người do bị vây đánh

Thứ năm, 23/11/2017, 09:20
Đi uống cà phê về, Dũng cùng nhóm bạn bị một nhóm thanh niên vây đánh nên rút dao đâm 2 nhát vào ngực và bụng khiến một người tử vong. Hung thủ bị tòa phúc thẩm tuyên án 2 năm tù.    

Ngày 22/11, tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Bình, TAND Tối cao tại Đà Nẵng mở phiên xử phúc thẩm với Nguyễn Trần Dũng (23 tuổi, ỏ huyện Bố Trạch) về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm. Ảnh: Văn Được.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Hưng (25 tuổi), Phan Văn Tuấn, Nguyễn Phi Hùng, Phan Anh Tuấn (cùng 20 tuổi) và Phan Văn Thống (18 tuổi) đều trú tại xã Bắc Trạch bị xử tội Gây rối trật tự công cộng.

Tại phiên sơ thẩm hôm 17/8 do TAND tỉnh Quảng Bình mở, Dũng bị tuyên 2 năm tù; Hưng 1 năm tù; Phan Văn Tuấn, Phan Anh Tuấn và Nguyễn Phi Hùng cùng nhận án 9 tháng tù; riêng Thống lĩnh 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Cho rằng, mức án trên là chưa thỏa đáng, phía gia đình bị hại đã làm đơn kháng cáo đề nghị tăng mức án đối với Nguyễn Trần Dũng. Ngoại trừ Dũng, các bị cáo còn lại đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, đêm 26/1, sau khi ăn liên hoan tất niên về đến thôn 10 (xã Bắc Trạch) thì Nguyễn Duy Nam và Phan Văn Tuấn gặp Nguyễn Minh Trung. Do có mâu thuẫn từ trước nên Trung tát vào mặt Tuấn.

Chứng kiến cảnh trên, Nam gọi điện thoại cho Phan Anh Tuấn, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Văn Hưng, Phan Văn Thống tìm Trung đánh trả thù.

Cả nhóm đến đoạn ngã 3 đường liên thôn, giáp ranh 2 xã Bắc Trạch và Hạ Trạch thì gặp một nhóm thanh niên 5 người, trong đó có Nguyễn Trần Dũng.

Nguyễn Trần Dũng (bên trái ảnh), người dùng dao đâm chết nạn nhân. Ảnh: Văn Được.

Cho rằng nhóm này là người đánh Tuấn nên nhóm của Hưng (gồm Hưng, Thống, Hùng, Tuấn và Nam) dùng thắt lưng, gậy kim loại (3 khúc) lao vào đánh Dũng. Dũng dùng bình xịt hơi cay xịt về phía nhóm đối phương rồi chạy trốn nhưng vẫn bị nhóm 6 người đuổi đánh.

Bị Nam dùng gậy kim loại đánh vào đầu nên Dũng khóa tay thanh niên này rồi rút dao đâm 2 nhát vào ngực và bụng anh ta. Nạn nhân Nam đã tử vong do vết thương quá nặng, Dũng bị thương tích 13%, chấn động não do bị vây đánh.

Tại phiên phúc thẩm, Luật sư Ngô Văn Xảo đại diện gia đình bị hại cho rằng, mức án 2 năm tù giam đối với Dũng là nhẹ. Phía đại diện hợp pháp của người bị hại đề nghị HĐXX truy Dũng tội Giết người.

Vị luật sư bào chữa cho phía bị hại đưa ra một số dẫn chứng như việc các bị cáo không có người nào khai thấy Nam dùng gậy đánh Dũng. Cơ quan điều tra thu được ột khúc gậy kim loại ở hiện trường có đường kính chỉ 1 cm không phải là vật chứng xác thực việc Nguyễn Duy Nam đã đánh trúng Dũng gây chấn động não.

Các bị cáo còn lại lần lượt đưa ra lời khai, xin giảm nhẹ mức án để được làm lại cuộc đời.

Đại diện VKSND Tối cao tại Đà Nẵng nhận định việc Nguyễn Trần Dũng đi uống cà phê về rồi bị vây đánh là có. Hành động của Dũng xuất phát từ việc bị vây đánh, nếu Nam không chết thì có thể bị truy tố tội danh Cố ý gây thương tích cho Dũng.

Gia đình bị hại cho rằng, Dũng cần bị truy tố tội danh Giết người. Ảnh: Văn Được.

Cuối phiên xử, HĐXX tuyên bác kháng cáo của gia đình bị hại, giữ nguyên mức án đối với Nguyễn Trần Dũng.

HĐXX chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Duy Hùng và Phan Anh Tuấn đang là sinh viên tại các trường đại học, chưa có tiền án và mới phạm tội lần đầu, gây hậu quả không nghiêm trọng. Cả 2 được giảm án, nhận 9 tháng tù cho hưởng án treo. Riêng Phan Văn Tuấn và Phan Văn Thống được tuyên giữ nguyên mức án cũ.

Sau khi nghe tòa tuyên y án sơ thẩm đối với Dũng, đại diện phía bị hại đã phản ứng, có những lời lẽ to tiếng đối với HĐXX. Một số người thân của bị hại còn kéo đến trước ôtô chở HĐXX phản đối, to tiếng khiến lực lượng cảnh sát phải can ngăn để tránh xảy ra tình huống xấu.

Theo Zing

Các tin cũ hơn