Hải Phòng: Giấu ma túy loại mới vào chỗ "kín"

Thứ sáu, 08/06/2012, 15:38
Hiền giấu 100 viên nén mầu vàng có hình bông hoa 3 cánh quả trám như logo Mitsubitshi, là loại ma túy mới có chứa chất DOET ở chỗ “kín” của phụ nữ, nhưng vẫn bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.


>> Bình Dương: Bắt 14 đối tượng cướp hàng xe container
>> Hà Nội: Nhét ma túy vào lọ gel vuốt tóc để "bay" sang Nga
>> Hậu Giang: Ôsin trộm tiền, vứt xuống sông

 



Ảnh minh họa


Ngày 6/6, Viện KHHS Bộ Công an xác định, 100 viên nén màu vàng có hình bông hoa 3 cánh quả trám như logo Mitsubitshi (do Nguyễn Thị Thu Hiền, 39 tuổi, ĐKTT số 6, ngõ Hàng Gà, đường Cát Dài, quận Lê Chân, vận chuyển về làng Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng), là ma túy tổng hợp.

Đây là loại ma túy mới có chứa chất DOET, vừa được đưa từ nước ngoài vào Việt Nam.


Trước đó, hồi 22h30 ngày 3/6, tại khu vực làng Trang Quan, Đội CSĐT tội phạm ma túy, Công an huyện An Dương phục kích, bắt quả tang Nguyễn Thị Thu Hiền (đối tượng có 3 tiền án, tổng cộng 10 năm tù giam về tội ma túy và đánh bạc), có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý bằng thủ đoạn giấu ở chỗ “kín” của phụ nữ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu Hiền khai nhận đã mua số ma túy trên ở đường Miếu Hai Xã, quận Lê Chân và đem về làng Trang Quan tiêu thụ.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

 


Theo CAND

Các tin cũ hơn