Quảng Bình: Bom bi phát nổ, 3 học sinh thương vong

Thứ bảy, 09/06/2012, 07:54
Chiều ngày 8/6, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới - Quảng Bình) cho biết, các bác sĩ bệnh viện này vừa tiếp nhận 3 học sinh trong tình trạng đa vết thương khắp cơ thể do bom bi phát nổ.


>>Cháu bé bỏng nặng vì nến Trung Quốc phát nổ

>>"Bom" đất nền phía Tây phát nổ
>>Điếu thuốc phát nổ làm 2 người bị thương?

Trước đó, sáng 8/6, ba em gồm: Nguyễn Văn Phương (6 tuổi), Nguyễn Văn Phong (11 tuổi) và Trần Ngọc quyết (9 tuổi), cùng trú tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) được người nhà đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu trong tình trạng đa vết thương khắp cơ thể, trong đó có một em bị cụt bàn tay trái, nguy kịch đến tính mạng.

Dù đội ngũ các y bác sĩ bệnh viện này đã nỗ lực hết sức để cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng nên đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, em Nguyễn Văn Phong đã tử vong tại bệnh viện. Hai em còn lại vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
 

Em Nguyễn Văn Phong bị cụt bàn tay trái do bom bi phát nổ
 

Theo người nhà các nạn nhân cho biết, trong khi lên vùng đồi thuộc thôn Lệ Kỳ, xã Vĩnh Ninh chơi, 3 em đã phát hiện một cục sắt vụn nên các em đã dùng đá đập ra lấy sắt đem đi bán, không ngờ đó là quả bom bi. Trong khi đập quả bom đã phát nổ dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.

Hiện các nạn nhân vẫn đang được cấp cứu và điều trị tích cực trong tình trạng nặng.

 

Theo Dantri

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích