Đồng Nai: Công an cắt khóa, bắt gái bán dâm 47 tuổi

Thứ bảy, 09/06/2012, 08:30
Công an dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa quán cà phê bắt gái bán dâm già đang “hành lạc” với khách.

>>Hà Nội: Đường dây bán dâm qua Internet bị đánh sập
>>Hà Nội: Nữ sinh viên bán dâm giá 2 triệu đồng




Ảnh minh họa
 

Sau một thời gian theo dõi, chiều 7/6, công an phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai) ập vào quán cà phê số 50 (quốc lộ 1A, khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân) bắt quả tang chủ quán Trịnh Thị Hiển (47 tuổi, quê Đồng Tháp) đang bán dâm cho khách.

Cùng thời điểm này, cơ quan công an ập vào quán cà phê Hoa Lan (ở số 49, cạnh quán cà phê số 50) đã bắt quả tang Trương Thị Đầm (24 tuổi, quê ở tỉnh Bạc Liêu) chủ quán đang bán dâm cho khách ngay tại quán.

Tại cơ quan công an, hai chủ quán cà phê này khai nhận, khi khách vào uống nước có nhu cầu “vui vẻ” sẽ được phục vụ ngay. Mỗi lần “chiều” như vậy có giá 200 ngàn đồng.

Điều đặc biệt, hai quán cà phê trên khi có khách đến mua dâm, chủ quán nhờ người khóa cửa bên ngoài rồi “hành lạc” với khách bên trong. Vì vậy khi kiểm tra, công an phải dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa xông vào bắt quả tang.

Được biết, đoạn đường quốc lộ 1A (thuộc khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân) có rất nhiều quán cà phê “đèn mờ”. Thời gian gần đây công an đã liên tiếp triệt phá được những ổ mại dâm núp bóng quán cà phê ở khu vực này.

 

Theo Infonet

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn