Cần Thơ: Trộm xe, quên đội mũ bảo hiểm

Thứ bảy, 09/06/2012, 09:41
Lợi dụng sơ hở của người khác, Mãi trộm xe chạy đi nhưng không may bị CSGT thổi còi vì không chịu đội mũ bảo hiểm.

>>Phá băng trộm xe máy chuyên nghiệp “Chín củi”
>>Bình Dương: Giả đi phát tờ rơi quảng cáo để trộm xe
>>Hà Nội: Trộm xe bất thành, bắn người truy đuổi
 



Bị bắt vì trộm xe mà quên đội mũ bảo hiểm (Ảnh minh họa)
 

Sáng ngày 8/6, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đưa ra xét xử và tuyên phạt Phạm Văn Mãi (SN 1992, ngụ xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) 9 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 16/2/2012, Mãi đến chơi game tại một tiệm internet trên đường 3 Tháng 2 (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều). Lúc này, Lăng Bảo Minh chạy xe môtô đến dựng xe trước cửa tiệm rồi vào chơi game.

Lợi dụng sơ hở của Minh và chủ tiệm, Mãi đi ra ngoài lấy xe của Minh dẫn xuống đường, sau đó bứt dây điện nguồn, khởi động máy rồi điều khiển xe chạy ra đường 30 Tháng 4. Khi đi được một đoạn thì Mãi bị lực lượng CSGT Cần Thơ đang trên đường tuần tra thổi còi ra hiệu dừng xe kiểm tra giấy tờ vì phát hiện Mãi không đội mũ bảo hiểm.  

Do Mãi không xuất trình được giấy tờ nên lực lượng CSGT nghi Mãi lấy trộm xe của người khác nên đưa Mãi cùng tang vật về Công an phường Hưng Lợi. Quá trình điều tra, Mãi thừa nhận hành vi trộm cắp xe tại tiệm internet.

Trước đó, ngày 11/2/2012 Mãi đã chiếm đoạt 1 xe môtô tại huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang). Sau đó, Mãi bỏ trốn lên TP.Cần Thơ và tiếp tục phạm tội.

 

Theo Dantri

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích