Bắt chủ nhiệm HTX chiếm đoạt tài sản

Thứ năm, 26/07/2012, 08:55
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Bình Phước sáng 25.7 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Huỳnh Châu Phi (65 tuổi, ngụ P.Tân Thiện, TX.Đồng Xoài) là Chủ nhiệm HTX Phát Đạt về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

>> Chủ tịch câu kết Tổng giám đốc rút tiền công ty
>> Phó giám đốc Sở GTVT bị bắt quả tang đánh bạc 
>> Truy bắt giám đốc thuê xe mang đi... cầm
>> Gặp CSGT, giám đốc ‘chỉ đạo’ tài xế cố thủ trong cabin

Theo PC46, vào năm 2010, ông Phi gặp nhiều doanh nghiệp (DN) nói mình có hàng trăm ha đất, được UBND tỉnh Bình Phước cho phép đầu tư trồng cao su tại nông lâm trường Đắk Ơ (H.Bù Gia Mập) với thời hạn là 50 năm.

 Bắt khẩn cấp Chủ nhiệm HTX Phát Đạt

Huỳnh Châu Phi (hàng trên, phải) - Ảnh: Xuân Bình

Sau đó, ông Phi đã ký hợp đồng bán cho một DN tại TP.HCM với diện tích 100 ha, trị giá 2,5 tỉ đồng. Sau khi chuyển trước cho ông Phi 1,75 tỉ đồng, DN này nhiều lần đòi giao đất nhưng không được đáp ứng nên đã làm đơn tố cáo đến Công an tỉnh Bình Phước.

Qua điều tra, PC46 xác định đất mà ông Phi dẫn DN đi xem là thuộc sở hữu của nông trường Đắk Ơ.


    Theo Thanhnien

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn