Đốt nhang viếng mộ gây cháy rừng đặc dụng

Thứ năm, 02/08/2012, 05:41
Khoảng 14 giờ ngày 1.8, tại tiểu khu 91, khu vực núi Thiên Thai, P.An Tây, TP.Huế (khu vực rừng do Công ty TNHH lâm nghiệp Tiền Phong quản lý) đã xảy ra vụ cháy rừng thông đặc dụng 30 năm tuổi (ảnh).

>> Đà Nẵng: Cháy rừng dữ dội trên đỉnh đèo
>> TP.Huế: Cháy rừng thông ở đồi Vọng Cảnh
>> Cháy rừng vành đai sân bay quốc tế Đà Nẵng


'Đốt nhang viếng mộ gây cháy rừng đặc dụng'
 

Do gặp thời tiết nắng nóng, hanh khô nên ngọn lửa bùng phát nhanh sau khi bén lửa từ khu vực các lăng mộ. Các cơ quan chức trách đã huy động 3 ô tô chữa cháy chuyên dụng, gần 100 người thuộc các lực lượng kiểm lâm, quân đội, công an, điện lực, dân quân địa phương để dập lửa. Đến khoảng 15 giờ 30, ngọn lửa được khống chế nhưng vụ cháy đã thiêu rụi 1,5 ha rừng.

Theo nhận định bước đầu của Hạt Kiểm lâm TP.Huế thì nhiều khả năng nguyên nhân vụ cháy rừng là do sự bất cẩn của người dân khi đốt nhang hoặc vàng mã viếng mộ nhân ngày 14.6 âm lịch.

Cách nay 32 ngày, một vụ cháy rừng thông 26 tuổi cũng đã xảy ra tại tiểu khu 91, khiến 0,3 ha rừng bị thiêu rụi (Thanh Niên đã thông tin). Nguyên nhân vụ cháy cũng được nhận định từ việc đốt nhang viếng mộ.
 

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích