Bị xe đâm, mẹ chết, con nguy kịch

Thứ ba, 21/08/2012, 14:08
Khoảng 19h ngày 20/8, trên tuyến đường Phan Đăng Lưu (TP. Vinh, Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc


Thời điểm đó, bà Tạ Thị Ánh Hồng (SN 1952, trú tại nhà 18 đường Phan Đăng Lưu, TP. Vinh, Nghệ An) và con trai là Đậu Đình Tuấn (SN 1981) vừa chạy thể dục về băng qua đường đã bị ô tô BKS 37S – 9500 đâm trực diện khiến cả hai bị thương rất nặng.
 
Lập tức, tài xế ô tô là Nguyễn Văn Mạn (SN 1951, trú phường Hà Huy Tập, TP. Vinh) đã cùng những người dân ven đường đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên bà Hồng đã tử vong ngay sau đó. Anh Đậu Đình Tuấn cũng bị xe cán gãy chân và đang cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng CSGT Công an thành phố Vinh đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và xử lý. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các nạn nhân thiếu quan sát khi băng qua đường.


Theo KhamPha 

Các tin cũ hơn