Ổ mại dâm núp bóng quán cà phê của cô gái tuổi 20

Thứ năm, 13/09/2012, 10:45
Quán của Hiến thường xuyên có 3-4 nữ tiếp viên tuổi mới lớn sẵn sàng "phục vụ" khách tại chỗ với giá 250.000 đồng.
 

Ảnh minh họa 

Ngày 12/9, ập vào quán cà phê không biển hiệu ở xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm (Hà Nội), cảnh sát bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua dâm.

Chủ chứa được xác định là Nguyễn Thị Hiến (20 tuổi). Theo lời khai, Hiến mở quán cà phê nhưng thực chất là để tổ chức hoạt động mại dâm, nuôi 3-4 nữ tiếp viên. Giá mỗi lần mua dâm "gái quê" tại đây là 250.000 đồng, bà chủ chia một nửa cho nhân viên.

 
Theo VNE 

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích