Nguyên cán bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội đầu thú

Thứ tư, 12/09/2012, 11:05
Ông Đào Khoa Thức nguyên cán bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, người đã chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng của các công dân đã đến cơ quan chức năng đầu thú.
 

Ảnh minh  họa 
 
Ngày 11/9, Cơ quan chức năng TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, sau một thời gian bỏ trốn, ông Đào Khoa Thức (44 tuổi), ngụ ở hẻm 35 Nguyễn Thái Học, phường 5, TP Tuy Hòa, nguyên cán bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên đã đến cơ quan chức năng đầu thú.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can và cấm ông Thức đi khỏi nơi cư trú.

Thông tin ban đầu, thời gian qua, Công an TP Tuy Hòa đã tiếp nhận gần 10 đơn thư tố cáo của công dân về việc ông Thức lừa đảo chiếm đoạt hơn 203 triệu đồng của họ bằng chiêu thức “chạy án”, “xin việc làm”… 

Năm 2011, dù biết rõ Công ty TNHH Thanh Cường ở phường 7, TP Tuy Hòa được chỉ định thực hiện dự án lắp đặt hệ thống thiết bị tin học cho Văn phòng ĐBQH-HĐND Phú Yên với tổng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng nhưng Đào Khoa Thức vẫn đến gặp ông Nguyễn Ngọc Hoàng Tất, Giám đốc một doanh nghiệp khác ở TP Tuy Hòa để giới thiệu, gợi ý chạy thầu và đã chiếm đoạt 130 triệu đồng tiền của doanh nghiệp này.
 
Sau khi Công an TP Tuy Hòa vào cuộc điều tra, Đào Khoa Thức đã không ra trình diện và bỏ trốn. Do đó ngày 8/8, Công an TP Tuy Hòa đã công bố quyết định truy nã trên toàn quốc đối với Đào Khoa Thức về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Trước đó, vào tháng 2/2012, ông Thức bị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Yên xử lý kỷ luật khai trừ Đảng; tháng 6/2012, ông Thức bị Văn phòng ĐBQH-HĐND Phú Yên buộc thôi việc.

 
Theo VTC

Các tin cũ hơn