Chặt lìa bàn tay vì khoản nợ 1 triệu đồng

Thứ tư, 12/09/2012, 09:59
Đêm 10/9/2102, do mâu thuẫn, xô xát trong quá trình đòi nợ, anh Phạm Văn Việt (SN 1981, trú tại phố Phú Vinh, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) đã bị Nguyễn Như Cương (SN 1985) chặt đứt lìa bàn tay trái.

Theo thông tin từ gia đình anh Việt, Nguyễn Như Cương nợ anh Việt 1 triệu đồng từ 2011, nhưng chây ì không trả. Đêm 10/9/2012, anh Việt đến nhà Cương, yêu cầu Cương trả.
 

Hình ảnh anh Việt nằm ở bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Không những không trả nợ, Cương đã to tiếng, cãi cọ với anh Việt. Đỉnh điểm của cuộc cãi cọ, Cương thách thức anh Việt đánh nhau. Khi anh Việt vừa lao tới thì Cương cầm sẵn dao trong tay, chém đứt lìa bàn tay anh Việt.

Hiện nay, bàn tay của Phạm Văn Việt đã được nối tại Bệnh viện Việt Đức. Vụ việc đang được công an huyện Kim Sơn, Ninh Bình điều tra, làm rõ. 

 
Theo GiaoDuc 

Các tin cũ hơn