Phạm nhân bắt cán bộ trại giam làm con tin

Thứ ba, 11/09/2012, 14:57
Trung dùng dao tự chế uy hiếp, bắt nữ cán bộ đang mang thai vào phòng trực điện thoại yêu cầu trại giam phải cấp xe cho về thăm nhà rồi sẽ trở lại thụ án tiếp. 
 
Ngày 10/9, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố bị can với Nguyễn Gia Trung (phạm nhân trại giam Đại Bình, thuộc Bộ Công an) về tội Bắt người trái pháp luật, Cố ý làm hư hỏng tài sản và Cố ý gây thương tích.

Trung đang thụ án 7 năm tù về tội cướp tài sản và đã thi hành được 4 năm 6 tháng tù. Khoảng 10h50' ngày 17/8, Trung đã bắt một cán bộ trại giam Đại Bình đang mang thai 7 tháng giam vào phòng trực điện thoại của trại.

Trung dùng dao tự chế khống chế nữ cán bộ, yêu cầu trại giam phải cấp xe cho về thăm nhà rồi sẽ trở lại trại thụ án tiếp. Sau gần 4 giờ thuyết phục không có hiệu quả, các cán bộ trại giam phải phá cửa, xịt hơi cay mới bắt được Trung.

Quá trình khống chế cán bộ, Trung đã đạp vào bụng, gây nhiều vết thương cho chị này. 

 
Theo VNE 

Các tin cũ hơn