Trộm 40 máy tính trong 3 ngày

Thứ ba, 11/09/2012, 10:51
Nơi bị trộm nhiều nhất là Trung tâm giới thiệu việc làm của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông với 20 CPU mất trong một đêm.


>> Thuê ôtô để trộm trâu 
>> Cảnh giác: Xem tên trộm phá khóa, trộm xe trong chớp mắt 
>> Hàng chục người vây bắt tên trộm iPhone 
>>  Bắt 2 người nước ngoài trộm dữ liệu, làm giả thẻ ATM 

Chiều 10/9, Công an thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) bắt khẩn cấp 7 thanh niên trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ hàng chục máy tính.

Trong số này, 4 người bị điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản là: Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Chí Thanh, Trần Văn Anh và Trần Hữu Thái cùng ngụ thị xã Gia Nghĩa. Nhóm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có các nghi can Bùi Văn Thách, Phạm Ngọc Thắng và Đinh Văn Sơn.

 

Bảy thanh niên trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ hàng
chục máy tính bị bắt. Ảnh: Kh. Uyên


Làm việc với cơ quan điều tra, Tuấn Anh cùng đồng bọn khai từ ngày 3 đến 5/9 đã đột nhập nhà dân và nhiều cơ quan ở thị xã Gia Nghĩa lấy đi 37 bộ máy tính, 3 laptop. Sau khi mang về phòng trọ cất giấu, Tuấn Anh móc nối với nhóm Thắng để bán, lấy tiền chia nhau.

Theo cơ quan điều tra, nơi bị trộm nhiều nhất là Trung tâm giới thiệu việc làm của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông với tài sản bị Tuấn Anh và đồng bọn cuỗm vào rạng sáng 5/9 lên đến 20 chiếc CPU.


Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích