Công an xã nổ súng, con bạc thủng bụng

Thứ bảy, 08/09/2012, 16:36
Khi bao vây sòng bạc, công an xã rút súng lăm le rồi phát ra tiếng nổ làm một người đánh bài ôm bụng gục xuống sàn nhà.
 
Ngày 7/9, ông Vương Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Tân Phú (Thới Bình, Cà Mau) cho biết một công an xã này trong lúc vây bắt sòng bạc đã bắn trúng bụng một người bị tình nghi đánh bài ăn tiền. Nạn nhân là Trần Thanh Tuấn, 30 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.
 

Anh Tuấn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Cà Mau.

Theo trình bày của nạn nhân, tối ngày 6/9, anh này cùng một số người bạn đánh bài tại nhà dân trong xã Tân Phú thì bất ngờ bị công an xã vây bắt. Trong lúc hỗn loạn, công an xã là ông Nguyễn Văn Xệ rút súng bắn trúng bụng Tuấn, máu chảy xối xả.
 
Sau khi được chuyển sang Trạm Y tế xã Tân Phú, Tuấn được công an xã đưa ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Chiều ngày 7/9, sức khỏe người trúng đạn đã qua cơn nguy kịch.
 
Theo ông Vương Thanh Tuấn, khi công an xã bắt nhóm đánh bạc đã có nhiều người chống đối nên họ nổ súng cảnh cáo. “Tuấn bị trúng đạn khi có hành vi chống cự, định bỏ chạy về nhà”, Chủ tịch xã Tân Phú cho biết thêm.
 
 
Theo Infonet

Các tin cũ hơn