Thanh tra giao thông "giải cứu" tài xế bị giữ bằng lái

Thứ ba, 11/09/2012, 10:29
Giúp cánh tài xế vi phạm luật giao thông lấy giấy phép lái xe trước hạn, Việt đưa tiền hối lộ cho cán bộ thanh tra.


>> Vụ nhà báo Hoàng Khương: Đưa hối lộ nhằm mục đích tác nghiệp
>> Bắt quả tang Kiểm sát viên nhận tiền hối lộ 
>> Truy tố thẩm phán nhận hối lộ
>> Bắt giam 2 cán bộ hải quan nhận hối lộ
 

Chiều 10/9, TAND quận Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) phạt Nguyễn Quốc Thanh (34 tuổi, nguyên cán bộ Văn phòng Thanh tra giao thông thành phố) mức án 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ án, người đưa tiền cho Thanh là Nguyễn Hoàng Việt (35 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) bị phạt 5 tháng 27 ngày tù (bằng thời gian bị tạm giam) về tội Môi giới hối lộ.

Tại tòa, Việt khai từ tháng 10/2010 đến 11/5/2011 đã giúp hàng chục tài xế chở hàng quá tải qua cầu Nhị Kiều bằng cách đứng canh thanh tra giao thông. Vì vậy, Việt được 31 tài xế “tạ ơn” hàng tháng với tổng số tiền trên 170 triệu đồng. Hành vi này bị Công an thành phố Cần Thơ bắt quả tang khi Việt nhận 1,5 triệu đồng của tài xế Đinh Văn Phước vào ngày 11/5/2011.

Làm việc với cảnh sát, Việt khai trước đó một tuần thanh tra giao thông lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe của 3 tài xế chở hàng quá tải. Những tài xế này nhờ Việt "giải cứu" nên anh ta liên hệ với Thanh lấy ra được hai giấy phép lái xe trước thời hạn.

Nhận được 3 triệu đồng, Thanh cho lại Việt 1 triệu đồng. Riêng số tiền Việt nhận hàng tháng từ những xe hàng quá tải, cơ quan điều tra cho rằng tài xế tự nguyện cho tiền Việt tiêu xài nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.


Theo VNE

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích