Màn trộm ví của cô gái 24 tuổi

Thứ tư, 17/10/2012, 16:38
Vờ là nhân viên ngân hàng đi đặt đồng phục cho cơ quan, cô gái có khuôn mặt ưa nhìn, dáng cao đi vào cửa hàng may tìm cơ hội mở ngăn kéo lấy trộm ví tiền. Trước khi ra về, cô ta cuỗm nốt chiếc điện thoại.


  Đặng Thị Mỹ tại cơ quan điều tra.


Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa khởi tố, bắt tạm giam Đặng Thị Mỹ (24 tuổi, trú xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) về tội Trộm cắp tài sản.
 
Một ngày hè, Mỹ ăn mặc sành điệu đi xe máy vào cửa hàng may trên đường Nguyễn Tiến Tài, thành phố Vinh, giới thiệu là nhân viên ngân hàng đang khảo sát để đặt may đồng phục cho cơ quan.
 
Theo hình ảnh camera của cửa hàng ghi lại, cô ta vờ chọn vải, loanh quanh ngắm nhìn rồi đứng gần bàn cắt may.

Khi bà chủ Phan Thị Thu mải chọn tư vấn cho khách thử áo dài, Mỹ đứng dựa vào bàn, quay người về phía này nhưng tay trái thì thò ra phía sau mở ngăn kéo bàn lấy trộm chiếc ví... Chào bà chủ ra về, trong lúc đội mũ bảo hiểm, Mỹ thó luôn chiếc điện thoại ở trên bàn.  
                                                                                                             
                                                                                                             

Cô gái thò tay trộm ví tiền. Ảnh cắt từ clip.

{video="http://saigonnews.vn/images/jMedia/Video-Clip/xahoi/2012/10/17/tromdt.mp4"}
 
Phát hiện mất ví tiền có 9 triệu đồng cùng điện thoại, chủ cửa hàng đã giao nộp clip ghi cảnh Mỹ ăn cắp cho cơ quan công an. Chị Thu cho biết, trong 2 giờ ở đây, đạo chích có vóc dáng cân đối, khuôn mặt xinh xắn, tóc dài luôn miệng khen vải đẹp, quần áo rẻ đồng thời liến thoắng gọi điện thoại rủ bạn đến may khiến chị có thiện cảm, không cảnh giác.
 
Từ hình ảnh trong clip, Công an thành phố Vinh đã dựng chân dung thủ phạm, các lực lượng cảnh sát khu vực được huy động truy tìm.

4 tháng sau (đầu tháng 10), cảnh sát lần ra Mỹ khi đang thuê phòng trọ ở phường Hưng Dũng. Biết bị lộ tung tích, cô ta ra đầu thú.
 
Theo nhà chức trách, Mỹ từng bị kết án tù về tội Trộm cắp tài sản.
 

Theo VNE 

Các tin cũ hơn