Kiến nghị Việt kiều có quyền mua và sở hữu nhà như người trong nước

Thứ sáu, 11/04/2014, 07:57
Hôm qua (10/4), UBND TP.HCM và Sở Xây dựng TP tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp bất động sản và xây dựng, ghi nhận những kiến nghị, giải pháp tạo điều kiện hỗ trợ cho thị trường bất động sản hồi phục và phát triển minh bạch, ổn định, bền vững. 

Bà Đỗ Thị Loan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề nghị Nhà nước cần điều chỉnh cách tính thu tiền sử dụng đất hợp lý hơn; thêm thời hạn nộp tiền sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất đối với các dự án làm nhà ở thương mại cho thuê giá bình dân.

Ngoài ra, việc tạo cơ chế cho người Việt ở nước ngoài được sở hữu nhà ở như công dân trong nước đang là vấn đề cấp thiết. Theo thống kê, hiện có hơn 4 triệu người Việt định cư ở nước ngoài, lượng kiều hối hàng năm lên đến trên 10 tỉ USD và nguồn vốn đầu tư vào các dự án trong nước cũng vào khoảng 10 tỉ USD.

Bà Loan kiến nghị việc sửa đổi các luật có liên quan để Việt kiều có quyền mua và sở hữu nhà như người trong nước là hợp đạo lý, góp phần thêm gắn bó với quê hương và đề cao đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế.

việt kiều
Việt kiều về thăm quê nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM)

Theo Báo PL

Các tin cũ hơn