Những ngôi nhà bạn cần tránh xa nếu muốn sống an toàn

Thứ tư, 20/07/2016, 11:30
Dù nhà có nhiều cây xanh, có cầu trượt cho trẻ nhỏ nhưng bạn vẫn không nên mua.

Ngôi nhà có thiết kế đơn giản, mái dốc giúp thoát nước tốt nhưng sẽ nhanh chóng hỏng.

Lý do: Chủ nhà muốn giữ lại cây xanh nhưng không tính toán tới khả năng cây sẽ phát triển làm hư hỏng mái, dột nhà.

Nhà nằm dưới những tán cây xanh, có thiết kế bên ngoài hiện đại nhưng lại dễ gây nguy hiểm cho người trong nhà.

Lý do: Cây sẽ nhanh chóng làm hỏng tường. Nếu không thể chặt cây, chủ nhà nên khoét lỗ lớn hơn để lấy chỗ cho cây phát triển hoặc giảm diện tích nhà.

Chủ đầu tư quan tâm tới các em bé nhưng phụ huynh phát hoảng với ý tưởng này.

Lý do: Hướng cầu trượt nguy hiểm. Chủ đầu tư cần bố trí cầu trượt ở khu vực an toàn, có rào chắn bảo vệ.

Phía trước nhà có đường mới sắp mở nhưng không ai hào hứng.

Lý do: Lối lên nhà quá dốc. Không chỉ khó đi lại mà lối lên nhà còn nguy hiểm nếu trong gia đình có trẻ nhỏ.

Ngôi nhà nằm gần đường lớn, có một khoảng sân cỏ rộng nhưng không được đánh giá cao.

Lý do: Cột chắn trước lối vào. Lối vào nhà thích hợp với gia đình chỉ đi xe đạp hoặc xe máy.

Ai cũng chê chiếc cầu thang giúp thoát hiểm và rèn luyện sức khỏe.

Lý do: Số lượng bậc cầu thang chưa đủ nên nếu muốn thoát hiểm, các chủ nhà cần luyện tập thể thao để nhảy xuống.

Trong nhà có bồn rửa nhưng tất cả mọi người đều kêu không có chỗ rửa tay.

Lý do: Khi mở vòi, nước sẽ chảy lênh láng ra bên ngoài do thiết bị lắp đặt sai.

Nhà tắm có đầy đủ thiết bị nhưng vẫn bị chê bất tiện.
Lý do: Khoảng cách giữa các thiết bị quá gần nhau nên chủ nhà buộc phải để chân trong bồn tắm khi đi vệ sinh.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn