Dự án liên quan đến cựu lãnh đạo TP.HCM bị khởi tố từng là hàng "hot"

Thứ hai, 12/11/2018, 14:36
Việc ông Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) và 4 quan chức khác vừa bị khởi tố liên quan đến việc giao khu đất "vàng" số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé Quận 1. Đây được xem là nơi tọa lạc của dự án khu phức hợp Sai Gon Me Linh Tower, với giá rao bán mỗi căn hộ lên đến hàng chục tỉ đồng từng gây sốt trên thị trường.

Khu đất rộng 6000m2 này nằm ở 4 mặt tiền đường Hai Bà Trưng - Đông Du - Thi Sách và Công trường Mê Linh

Công ty CBRE Việt Nam từng thông tin, Sai Gon Me Linh Tower là khu phức hợp siêu sang bao gồm: Căn hộ cao cấp, biệt thự nhà phố, trung tâm thương mại, văn phòng làm việc. Dự án tọa lạc tại một trong những vị trí đắc địa nhất tại khu vực quận 1 ngay vòng xoay Mê Linh, đối diện sông Sài Gòn và được bao quanh bởi những tuyến đường huyết mạch như: Tôn Đức Thắng, Nguyễn Siêu, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ…Sai Gon Me Linh Tower được kỳ vọng trở thành biểu tượng của thành phố trong tương lai, nơi hội tụ dòng chảy thịnh vượng và tinh hoa của cuộc sống thượng lưu.

Năm 2016, khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng còn là bãi đất trống, môi giới rao bán dự án Sai Gon Me Linh Tower cho biết gồm 2 tháp cao từ 38 - 50 tầng. Cụ thể, tháp 1 được thiết kế gồm: Shop House – Retail, Officetel, Căn hộ (sở hữu lâu dài), Penhouse; tháp 2 là khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, dự kiến bàn giao nhà vào quý IV năm 2019.

“Sài Gòn Mê Linh Tower tọa lạc ở vị trí vô cùng đắc địa với một hệ thống dịch vụ tiện ích tiêu chuẩn 5 sao sẽ đem tới cho nhà đầu tư cũng như khách hàng một dòng sản phẩm căn hộ cao cấp giá trị. Khu căn hộ mang đến cơ hội an cư cũng như đầu tư sinh lời cao ngay tại trung tâm TP.HCM”, đơn vị phân phối Rever giới thiệu.

Ảnh phối cảnh dự án căn hộ cao cấp được chào bán trên mạng.

Được biết, năm 2016, khu phức hợp Sài Gòn Mê Linh Tower rao bán và thu tiền giữ chỗ 200 triệu/suất mua, do nằm ở vị trí đắc địa, dự án được khá nhiều người mua quan tâm. Trong khi đó, số căn hộ có khoảng 300 căn, vì vậy, nguồn cung xem được bị hụt so với cầu. Tuy nhiên, một thời gian sau, bất ngờ việc bán hàng ngưng lại, khách hàng được trả tiền lại.

Vừa qua, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can gồm: Ông Nguyễn Hữu Tín (SN 1957, ngụ Q.1, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM); Đào Anh Kiệt (SN 1957, ngụ Q.Phú Nhuận, nguyên Giám đốc sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM); Lê Văn Thanh (SN 1962, ngụ Q.4, Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM); Nguyễn Thanh Chương (SN 1974, Trưởng phòng Đô thị thuộc Văn phòng UBND TP.HCM) và Trương Văn Út (SN 1970, Phó trưởng phòng Quản lý sử dụng đất thuộc sở Tài Nguyên Môi trường TP.HCM) về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai”.

Cụ thể, khu đất rộng khoảng 6.000m2 với 4 mặt tiền được ông Nguyễn Hữu Tín ký giao cho Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) mà không tổ chức công khai đấu giá. Khu đất dự kiến xây dựng Sài Gòn Mê Linh Tower.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn