Bùng cơn sốt đất khi dự án còn trên giấy

Thứ năm, 13/02/2020, 17:27
Gần tuần nay, nhiều người từ khắp nơi đổ về huyện Châu Đức mua bán, thổi giá đất khi hay tin tập đoàn lớn sắp đầu tư dự án.

Mẩu rao bán đất treo ở cột điện trên quốc lộ 56 qua xã Bình Ba.

Sáng 13/2, ôtô biển TP.HCM, Đồng Nai và phía Bắc đậu thành hàng dài ở quốc lộ 56. Các quán cà phê đông đúc, náo nhiệt do nhiều người mua bán đất đổ đến xã Bình Ba, Suối Nghệ (huyện Châu Đức). Những mẩu giấy ghi "bán đất", "bán đất chính chủ" được dán ở các cột điện, hàng cây, tường rào, các con hẻm. Xe cảnh sát liên tục rảo quanh đoạn đường hơn 4 km, yêu cầu những nhóm người dừng xe, tụm năm tụm ba dọc quốc lộ rời đi.

Dưới cái nắng 34 độ C, ông Hai cầm túi đựng hồ sơ tiến lại nhóm người đứng ngồi ở gần vòng xoay thôn Đức Mỹ (xã Bình Ba) chào bán mảnh đất hơn hai sào. Sau khi xem "sổ đỏ", hỏi vài câu, một trong số họ gọi giọng gấp gáp cho một ai đó và lát sau, ôtô tiến lại đón ba người chạy một mạch vào khu đất trồng cao su.

"Khu đất này 70m ngang, chủ đất ra giá 110 triệu đồng 1m ngang, 20 ngày công chứng ra sổ. Miếng tương tự người ta đẩy lên 120-140 triệu đồng 1m ngang rồi đấy. Tôi bán giá 115 triệu, là chỉ lướt nhẹ kiếm tý thôi. Các cậu, những người sau lướt còn được mà, lo gì", ông Hai nói trong khi hai chiếc điện thoại cùng đổ chuông. Thấy khách có vẻ lưỡng lự, ông hối thúc về "vì có người chờ đặt cọc". Trong buổi sáng, ông Hai môi giới thành công ba mảnh đất, thu hơn 200 triệu đồng.

Cuối năm ngoái, một tập đoàn đề xuất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho các công ty thành viên làm trung tâm thương mại và cửa hàng kinh doanh cho thuê kết hợp nhà ở rộng 2,2ha; dự án khu đô thị, công nghiệp chế tạo, sản xuất công nghệ cao rộng 800ha nằm dọc quốc lộ 56 thuộc địa bàn xã Bình Ba. Mới đây, khi tập đoàn này được tỉnh chấp thuận khảo sát, nghiên cứu đầu tư thì cơn sốt đất bùng lên.

Người mua bán đất đậu ôtô thành hàng dài hai bên quốc lộ 56

Bà Lê Thị Hoa (người dân xã Bình Ba) nói: "Từ sáng đến khuya, người ở đâu đổ về đây rần rần, hang cùng ngõ hẻm nào cũng thấy ôtô, cò mua bán đất". Bà kể, nơi đây cũng từng sốt đất nhưng chưa bao giờ tới mức như hiện nay. Giới đầu cơ tỏa ra các xã lân cận như Suối Nghệ, Suối Rao, Đá Bạc và giá đất tiếp tục được đẩy lên.

Khảo sát của PV, giá đất ở xã Bình Ba nhảy vọt chủ yếu do người môi giới làm giá với nhau. Lúc chưa "sốt", đất mặt tiền quốc lộ 56, mỗi mét ngang chỉ khoảng 200-300 triệu đồng, nay được đẩy lên 500-550 triệu đồng. Đất bên trong các khu dân cư, từ 40 triệu đồng được thổi gấp ba gấp bốn.

Ông Dương Thanh Vân, Phó giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Châu Đức cho biết, số lượng hồ sơ về chuyển nhượng, các giao dịch về đất đai tại đây mấy ngày qua không tăng, thậm chí giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong văn bản phát đi ngày 12/2, UBND huyện Châu Đức khuyến cáo, người dân cần tỉnh táo, không bị tác động bởi hiệu ứng đám đông, tham gia đầu cơ đất, có nguy cơ cao bị thiệt hại. "Mọi người nên đến các cơ quan chức năng tìm kiểu kỹ về tính pháp lý các khu đất, về quy hoạch sử dụng trước khi giao dịch", ông Vân nói.

Theo VNE

Các tin cũ hơn