Ông Bình ngụ quận Tân Phú chuẩn bị gần chục tỷ đồng để săn đất ở quận 9 và Thủ Đức, TP.HCM làm của để dành với kỳ vọng 5-10 năm nữa, các tài sản này có thể gia tăng giá trị gấp đôi.
Quận 4 là quận nhỏ nhất của Sài Gòn với diện tích chỉ 4km2, chưa bằng 1/2 của sân bay Tân Sơn Nhất. Với địa thế là một bán đảo 3 mặt đều giáp sông, kẹp giữa trung tâm tài chính Quận 1 và đô thị mới Nam Sài Gòn Quận 7, đất Quận 4 bắt đầu tỏa sáng từ những thương vụ thâu tóm của các ông chủ địa ốc.
Bỏ tiền tỷ ra mua căn hộ mà chủ dự án tự gắn cái mác “cao cấp”, nhiều cư dân chỉ nhận được nhà chất lượng trung bình, đồng thời “gánh” thêm bực tức vào người.
Mua đất nền ngoại thành, nhà phố vùng ven, chung cư giá rẻ, căn hộ mini thuê mua có thời hạn hay đất xây phòng trọ... là những mô hình đầy tiềm năng đầu tư khai thác cho thuê hoặc tích lũy tài sản với số vốn dưới một tỷ đồng.
Đã hết thời doanh nghiệp BĐS ngồi chờ thời hay “đón gió” xu hướng thị trường như trước, các doanh nghiệp địa ốc chuyên nghiệp hiện nay đang bước vào tâm thế kinh doanh mới. Nhiều kế hoạch, chiến lược kinh doanh đang được các doanh nghiệp xây dựng bài bản, dài hơi cho một cuộc chơi lớn đang bắt đầu.
Trong hội thảo mới đây nhất về tiềm năng và thách thức của bất động sản nghỉ dưỡng 2016, GS. TSKH Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên & Môi trường, người được các chuyên gia và nhà đầu tư đánh giá là “chuyên gia của các chuyên gia”, đã nhấn mạnh đến uy tín của chủ đầu tư như là yếu tố tiên quyết cho thành công của nhà đầu tư.
Biệt thự giá 70-80 tỷ đồng một căn, villa 400-500 triệu đồng mỗi m2, căn hộ bạc triệu USD đang âm thầm xuất hiện theo nhiều cách góp phần thổi lửa vào cuộc đua săn khách nhà giàu nhộn nhịp tại TP.HCM.
Tuyến metro số 1 có tổng số vốn đầu tư hơn 2,4 tỷ USD dài gần 20km, đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP. HCM) và huyện Dĩ An (Bình Dương). Trong đó có đoạn đi ngầm từ chợ Bến Thành đến Ba Son dài khoảng 2,6km với 3 nhà ga ngầm gồm: Bến Thành, Nhà hát thành phố và Ba Son.
Người dân sống tại khu vực khu đô thị mới Nam TP.HCM hiện nay chịu rất nhiều thiệt thòi, cuộc sống hết sức khó khăn vì quyền lợi hợp pháp về nhà đất của họ bị hạn chế. Các dự án tại khu E triển khai càng chậm thì người dân càng khổ
Trong khi ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn giải ngân tái cấp vốn gói 30.000 tỷ sau ngày 1/6 thì nhiều dự án cũng quyết định hủy kế hoạch mở bán chờ tình hình cụ thể để đưa ra chính sách bán hàng phù hợp.
Dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển SamSung được cho là đem lại nhiều lợi ích cho Thủ đô, nhưng đổi lại tập đoàn này muốn miễn phí nhiều chi phí liên quan đến dự án như tiền thuê đất, tiền đền bù, chi phí hạ tầng.
Sự dịch chuyển dòng vốn nước ngoài vào thị trường bất động sản Việt Nam đang đón những tín hiệu tích cực. Không chỉ là những đại gia quen thuộc từ Singapore, Hàn Quốc mà dòng tiền đang có con sóng ngầm từ Trung Đông, Nhật Bản và Hoa Kỳ...
Ông chủ tập đoàn Khải Silk - Hoàng Khải không chỉ là một doanh nhân nổi tiếng ở lĩnh vực lụa cao cấp, mà còn là một nhà đầu tư bất động sản với những ý tưởng kinh doanh độc đáo, giá trị "bất động sản" sang trọng của vị doanh nhân này được cho là lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
Một dự án xây dựng khu tái định cư (TĐC) có tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỉ đồng, đã hoàn thành một số block, nhưng đến nay số lượng dân nhận nhà và dọn về sống rất ít. Trong khi đó, toàn bộ dự án này đang bắt đầu có dấu hiệu sụt lún, xuống cấp nghiêm trọng.
Mới đây, tập đoàn SamSung đề xuất triển khai xây dựng Dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển SamSung tại Thủ đô Hà Nội, có trị giá 300 triệu USD, nhưng tập đoàn này lại đòi hỏi hàng loạt “yêu sách” về cơ chế ưu đãi.
Tính đến 10/3/2016, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay là 30.122 tỷ đồng đối với 46.246 khách hàng, đã giải ngân theo tiến độ 21.321 tỷ đồng.
Không còn cậy nhờ gói 30.000 tỷ vào giai đoạn cuối, nhiều đại gia bất động sản liên tục đưa ra những chính sách mới để thoát khỏi “cái bóng" của gói này.
Tiền ở gói 30.000 tỉ đồng là tiền thuế của nhiều người khác đóng vào để cho vay, cho nên điều gì cũng có giới hạn. Không thể đòi hỏi tất cả người dân khác phải đóng góp vào để cho một nhóm người vay được” – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu quan điểm.