Với việc ngân hàng dự kiến siết chặt tín dụng nhiều người cho rằng thị trường bất động sản sẽ mất đà tăng trưởng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bất động sản Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2016.
Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, với yêu cầu về một nhà ga có tính chất đặc thù, gắn với các quy trình phục vụ đặc biệt và đồng bộ của Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai).
"Hơn bao giờ hết, thời điểm này, các chủ đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài đang có nhiều quan tâm đối với thị trường bất động sản Việt Nam và xu hướng này sẽ tiếp diễn trong năm nay cũng như các năm kế tiếp", ông Neil MacGregor, Tổng giám đốc Savills Việt Nam cho biết.
Nhà chung cư đang trở thành xu hướng của cuộc sống hiện đại. Vậy đâu là lý do khiến nhà chung cư "đánh bật" nhà đất thổ cư trong lựa chọn của giới trẻ hiện nay.
Vụ việc đòi giao nhà tại dự án "đắp chiếu" PetroVietnam Landmark lại nóng lên khi khách hàng kêu cứu tới tân bí thư Đinh La Thăng. Đây là dự án của một công ty ngành dầu khí. Đáng chú ý, dự án này được đầu tư xây dựng trong giai đoạn ông Đinh La Thăng vẫn còn là Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam.
Tập đoàn Vingroup và Novaland là 2 đại gia bất động sản nhất nhì tại Việt Nam hiện nay, khi nhìn vào số lượng nhà ở được bán ra đáng kinh ngạc trong năm 2015.
Công trình chung cư CT1- khu nhà ở di dân giải phóng mặt bằng (GPMB) tại ao Hoàng Cầu, thuộc phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội do Tập đoàn Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư đã xây dựng sai phép hàng ngàn mét vuông.
Bà Loan và Quốc Cường Gia Lai đang đặt cược vào khu dân cư 6A Phước Kiển, vốn được triển khai từ năm 2010 đến nay với giá trị đầu tư gần 3.800 tỷ đồng.
Đại dự án xây dựng khu tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm được đầu tư theo phương thức Nhà nước huy động vốn của doanh nghiệp thực hiện sau đó sẽ thanh toán bằng quỹ đất ở khu vực khác cho chủ đầu tư.
Gần 500ha đất tại huyện Củ Chi, Tp.HCM được quy hoạch để đầu tư xây dựng dự án mang tầm cỡ khu vực, nhưng 11 năm qua dự án vẫn "đắp chiếu", hàng trăm héc-ta đất vẫn đang để hoang hóa, lãng phí.
UBND TP.HCM vừa có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận cho công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở phức hợp, thương mại, dịch vụ tổng hợp đa chức năng và Bệnh viện quốc tế thuộc khu chức năng số 6 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2.
Kế hoạch khởi công dự án cảng hàng (CHK) không quốc tế Long Thành trong năm 2018 để đưa CHK đặc biệt quan trọng này vào khai thác năm 2023 có thể bị phá sản nếu không có những quyết sách nhanh chóng...
Theo Hiệp hội BĐS Tp.HCM (HoREA), nếu sửa đổi Thông tư 36 theo hướng đề nghị của Ngân hàng Nhà nước , thì có thể sẽ có tác động tiêu cực đến thị trường BĐS mới vừa phục hồi từ đáy sâu khủng hoảng.
Theo dữ liệu của Real Capital Analytics, Việt Nam ghi nhận tổng cộng gần 6 tỷ USD chuyển nhượng BĐS trong 10 năm qua. Trong đó, một tỷ lệ lớn các giao dịch chuyển nhượng là cho các khu đất dự án, chiếm hơn một phần ba tổng giá trị giao dịch.
Vừa khai trương, nhiều công ty bất động sản đã nhận giữ chỗ, mở bán các dự án giá chỉ vài trăm triệu đồng mỗi sản phẩm ở Bình Chánh hoặc tiếp giáp Củ Chi, Hóc Môn, chếch về phía Tây Bắc TP.HCM.
Sau nhiều tháng tranh đua thâu tóm, đất vàng 93 Láng Hạ đã có chủ mới, không phải Vinaconex 2 hay Hà Đô mà một "ông lớn" xây dựng khác lại là chủ nhân mới.
Nhiều đại gia nghìn tỉ ở những lĩnh vực kinh doanh khác nhau đang tấn công vào bất động sản, trong đó nổi lên là bầu Thụy, tỷ phú Xuân Trường đất Ninh Bình và đại gia Hà Tĩnh Phạm Hoành Sơn.
Dân môi giới kỳ cựu đất Sài Gòn ít ai không biết người phụ nữ ở độ tuổi U60, vàng đeo đầy người, thường xuất hiện ở các sự kiện mở bán căn hộ cao cấp khu Đông.
Có khả năng cái bắt tay trị giá 165 triệu USD của bầu Thụy với Tập đoàn khách sạn Hyatt để xây dựng khách sạn 5 sao tại Hà Nội là ở địa điểm khác, chưa hẳn tại khu “đất vàng” Kim Liên.