Việc bán cổ phần của Myanmar Centre được cho là sẽ giúp HAGL có thêm nguồn lực đầu tư đàn bò, và gián tiếp khẳng định mảng kinh doanh địa ốc tại Myanmar đang hoạt động hiệu quả.
Theo The Straits Times, tập đoàn bất động sản Rowsley Ltd. của Singapore đã đạt được thỏa thuận hợp tác với dự án bất động sản lớn nhất mà bầu Đức đang theo đuổi ở Myanmar.
Rowsley Ltd, công ty của tỷ phú Singapore Peter Lim sẽ bỏ ra 275 triệu USD để sở hữu 50% cổ phần tại dự án bất động sản đang xây dựng của Hoàng Anh Gia Lai tại Myanmar.
Theo báo cáo nghiên cứu thị trường của Công ty Bất động sản Savills, năm 2014, căn hộ giá rẻ bình dân chiếm gần 70% lượng giao dịch BĐS của toàn thị trường. Những dự án nhà ở có diện tích dưới 70m2, với giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 hay các giao dịch có giá trị thấp luôn thu hút khách hàng. Ông Phạm Văn Nam, chuyên gia lĩnh vực BĐS cũng cho rằng: Năm 2015, dòng tiền từ ngân hàng chảy vào BĐS sẽ nhiều lên.
Theo một số chuyên gia trong lĩnh vực BĐS phân tích, trong năm 2015, thị trường sẽ đón nhận một lượng cầu lớn. Đây cũng là một trong những điểm tích cực của thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian tới.
Đã có một thời kỳ, doanh nghệp địa ốc chạy đua làm dự án cao cấp. Tuy nhiên, cùng với sự trầm lắng của thị trường bất động sản, quan niệm về dự án cao cấp cũng đã thay đổi, khiến rất nhiều dự án từng gắn mác cao cấp đến nay đã phải “hạ cấp” xuống trung cấp hoặc bình dân để bán hàng.
Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ gói 50.000 tỷ đồng cho bất động sản. Dù là gói thương mại bình thường với lãi suất thấp nhưng nhiều doanh nghiệp không hề mặn mà.
Trong khuôn viên biệt thự rộng hàng ngàn m2 của tướng Thạch ở Nam đèo Hải Vân có nhiều nhà rường kiến trúc cổ, ao cá, vườn cau và cây cảnh rất giá trị.
Những dấu hiệu tích cực của thị trường bất động sản trong năm 2014 cùng với những khuyến mãi “khủng” chưa từng có khiến nhiều nhà đầu tư cân nhắc có nên mua nhà vào dịp cuối năm Âm lịch.
Hiệu ứng từ cầu Nhật Tân cho thấy tiềm năng của các dự án bất động sản ở những đô thị vùng ven hay các thành phố vệ tinh. Tận dụng cơ hội này, đã có chủ đầu tư dự án đô thị vùng ven quyết định chào bán với mức giá cạnh tranh nhà thu nhập thấp.
Các chuyên gia bất động sản cho biết, những sản phẩm đắt hàng trên thị trường hiện nay thuộc về những dự án có hạ tầng đồng bộ, có tiềm năng gia tăng giá trị và giá hợp lý.
Lại thêm một năm nữa, hàng trăm người mua nhà tại dự án chung cư Nam Xa La (Hà Đông, Hà Nội) vẫn phải “ngậm đắng, nuốt cay” đón Tết ở nhà trọ vì chủ đầu tư “thất hứa”.
Theo khiếu nại của khách hàng gửi cho BizLIVE, CTCP Đầu Tư Kinh doanh và phát triển hạ tầng KCN Phúc Hà (Công ty Phúc Hà), chủ đầu tư dự án Khu tổ hợp chung cư cao tầng Nam Xa La (Hà Đông) đã tự ý cắt quyền lợi của người dân, “đẻ” thêm hàng trăm căn hộ để kiếm lời.
Tính đến hết năm 2014, TP.HCM có khoảng 1.403 dự án phát triển nhà ở, trong đó số dự án đang ngưng triển khai đầu tư xây dựng chiếm gần 50% với 689 dự án.