Giang hồ truy sát nhầm người

Thứ ba, 27/11/2012, 13:39
Trong lúc phục kích "thanh toán" con nợ, nhóm giang hồ đã đâm chết một người đi đường vì nhận diện nhầm.

 
Chiều ngày 26/11, Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam Dư Minh Nhựt (25 tuổi) cùng Tô Minh Vũ (19 tuổi), Trần Quang Thái (20 tuổi) và Đinh Văn Đông (22 tuổi) về các hành vi Giết người, Cưỡng đoạt tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật. Khám nơi ở của 4 nghi can, cảnh sát thu giữ một khẩu súng và nhiều hung khí nguy hiểm.
 
Theo cơ quan điều tra, Nhựt, Vũ, Thái và Đông là đàn em của Võ Ngọc Thạch (tự Đen, 41 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, Cần Thơ), có liên quan hàng loạt hành vi phạm tội của Thạch.
 

Võ Ngọc Thạch bị bắt cách nay nửa năm

Nửa năm trước, Thạch bị bắt do chủ mưu vụ truy sát anh Phan Văn Tạo (18 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang). Quá trình điều tra xác định, Thạch cho Nguyễn Hồng Hải (ngụ An Giang) vay 35 triệu đồng với lãi suất cao và con nợ mất khả năng chi trả. Bị đàn em của Thạch đánh đập, Hải hẹn Thạch đến khu vực giáp ranh Cần Thơ với An Giang để "nói chuyện".
 
Tối 4/6, trong lúc phục kích đối phương, thấy anh Tạo quanh quẩn gần cầu Cái Sắn, Thạch tưởng nhầm là đồng bọn của Hải nên chỉ đạo đàn em truy sát, chém chết anh này.
 

Theo VNE

Các tin cũ hơn