Mang súng và dao ra đường để... phòng thân

Thứ bảy, 01/12/2012, 16:49
Phát hiện nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng liền áp sát kiểm tra đã phát hiện một đối tượng cất giấu súng tự chế và dao trong người.

90.jpg - 65.60 KB

Khẩu súng dạng Ru – lô được cơ quan công an thu giữ trong một vụ án
 
Trước đó, vào rạng sáng 27/11, Công an quận Gò Vấp phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64B) tổ chức tuần tra trên địa bàn.
 
Khi đến trước nhà số 324 Nguyễn Oanh (phường 17, quận Gò Vấp), lực lượng chức năng phát hiện 3 thanh niên đi trên một xe máy gồm: Đào Huy Hoàng, Nguyễn Văn Hữu (cùng 20 tuổi) và Lại Minh Hoàng (23 tuổi, cả 3 cùng ở huyện Hóc Môn) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên áp sát kiểm tra hành chính.
 
Lực lượng chức năng phát hiện, trong người tên Hoàng cất giấu một khẩu súng tự chế kiểu súng ru-lô, bên trong có 08 viên đạn và 1 con dao.
 
Bước đầu tên Hoàng khai nhận đã mua khẩu súng tự chế đó để “phòng thân” khi ra đường. Công an quận Gò Vấp đang mở rộng điều tra làm rõ.

Một vụ án liên quan đến súng tự chế khác đã xảy ra vào tối 30/11 tại đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình làm náo loạn cả khu phố.

Theo thông tin ban đầu, do xảy ra mâu thuẫn từ trước, Trần Trung Dũng (người địa phương) đã cầm súng bắn đạn chì “đòi xử” anh L.V.T (em rể của Dũng). Ngay khi nhận tin báo, công an phường 2 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường thì Dũng bỏ chạy vào nhà cố thủ. Lực lượng chức năng kêu gọi Dũng ra trình diện và giao nộp khẩu súng.

Khi đối tượng này vẫn ngoan cố không chịu ra ngoài, các trinh sát đã ập vào trong khống chế và bắt gọn tên Dũng.

Khám xét nơi ở của Dũng, công an thu giữ 1 khẩu súng bút, 7 viên đạn, 1 khẩu súng bắn đạn chì, gần 800 viên đạn chì, 2 mã tấu và một số dụng cụ chơi ma túy. Bước đầu Dũng khai trước khi cầm súng đe dọa anh T., Dũng có sử dụng chất ma túy.

Cơ quan công an đang làm rõ các vụ án.


Theo Dantri

Các tin cũ hơn