Gọng kính chiếu hậu 15cm mắc trong cổ họng

Thứ tư, 05/12/2012, 07:29
Ngày 4/12, một ca phẫu thuật hy hữu đã diễn ra ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Các bác sỹ phải lấy một gọng kính chiếu hậu xe máy bằng sắt dài 15cm mắc trong cổ họng bệnh nhân.
Theo đó, lúc 9 giờ 30 ngày 4/12, anh Nguyễn Ngọc Lễ (ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) được người thân chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai trong tình trạng chấn thương vùng đầu, trán, máu ra rất nhiều. Đặc biệt, nạn nhân không thể nói năng, cổ sưng to và rất đau đớn vì trong cổ họng có dị vật.
 
Qua chụp X-quang, các bác sĩ xác định dị vật là một thanh sắt của kính chiếu hậu xe gắn máy. Gọng sắt này dài 15cm bị chèn vào ngã tư hầu họng, nằm sâu trong cổ. Nguy hiểm hơn, phía dưới gọng sắt này vẫn còn nguyên ốc, ren và đoạn cao su bọc đế.
 

Dị vật được gắp ra là gọng kính chiếu hậu xe máy bằng sắt dài 15cm
 

Gọng kính nằm trong cổ họng
 
Các bác sĩ lập tức hội chẩn, bàn phương pháp cứu nạn nhân. Ngay sau đó, anh Lễ được  gây mê, làm giãn cơ vùng cổ họng sau đó gắp gọng sắt ra khỏi cổ họng. 15 phút sau, cuộc phẫu thuật kết thúc, gọng sắt rời khỏi cổ nạn nhân trong niềm vui sướng của ê kíp bác sĩ, y tá và người nhà bệnh nhân.
 

Nạn nhân sau ca phẫu thuật
 
Hiện sức khoẻ anh Lễ tiến triển tốt. Các vết thương vùng đầu và trán cũng đã được khâu và băng bó.
 
Người nhà nạn nhân cho biết, sáng cùng ngày, họ phát hiện anh Lễ nằm ngoài đường, người bê bết máu với nhiều thương tích. Sau đó, người nhà chuyển anh vào viện và báo công an điều tra nguyên nhân thương tích của anh.
 
Theo Khampha

Các tin cũ hơn