Kỳ lạ buồng chuối trổ 300 nải trong sân chùa

Thứ ba, 11/02/2014, 21:32
Buồng chuối dài hơn 3m, đến nay đã có gần 50 nải chín, nhà chùa phải dùng cây để chống đỡ cây chuối lạ này.

Từ những ngày đầu năm mới Giáp Ngọ đến nay, rất nhiều người dân địa phương cũng như du khách tới chùa Phước Duyên thuộc thôn An Ninh Hạ (phường Hương Long, Hương Trà, TT Huế) để mục sở thị buồng chuối khổng lồ có hơn 300 nải.

ky la

Hoà thượng Thích Tương Phương đang giới thiệu về cây chuối khổng lồ.

ky la

Cây chuối hơn 300 nải trong sân chùa Phước Duyên.

Hoà Thượng Thích Tương Phương - trụ trì chùa Phước Duyên, cho biết: “Đây là cây chuối được một Phật tử đem vào trồng cách đây ba năm. Tôi không nhớ rõ cây chuối bắt đầu ra buồng từ lúc nào nhưng đợt giáp Tết vừa rồi thì phát triển rất nhanh. Đến nay có gần 50 nải chín rồi, số chuối chín nhà chùa 'lì xì' cho các Phật tử và du khách đến viếng chùa như  là lộc đầu năm”.

ky la

Số lượng nải chuối sẽ còn tăng thêm nữa.

Đến thời điểm ngày 9/2 vừa qua, buồng chuối đã trổ hơn 300 nải, dài hơn 3 mét và chưa có dấu hiệu dừng “đẻ nải”.

Theo Xahoi

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích