Thủ tướng Pháp bất ngờ từ chức

Thứ hai, 25/08/2014, 14:58
Ông Manuel Valls, hôm nay (25/8), đệ đơn từ chức của chính phủ lên Tổng thống giữa lúc Nội các không thể nhất trí về các chính sách kinh tế.

Thông tin trên vừa được văn phòng của Tổng thống Francois Hollande đưa ra trong một thông cáo, theo báo Independent.

Cũng theo thông cáo này, một chính phủ mới sẽ được thành lập trong ngày mai, theo đúng "đường hướng mà Tổng thống đã định cho đất nước chúng ta".

Pháp, Thủ tướng, Manuel Valls, từ chức
Ông Manuel Valls. (Ảnh: AP)

Quyết định của ông Valls được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Kinh tế thuộc cánh tả Arnaud Montebourg kêu gọi thực hiện các chính sách kinh tế mới và đặt thành vấn đề những gì ông gọi là "nỗi ám ảnh" khắc khổ ngân sách của Đức.

Hồi tháng 3, Tổng thống Hollande đã chọn ông Valls, cựu Bộ trưởng Nội vụ, vào vị trí Thủ tướng sau khi đảng Xã hội chịu thất bại nặng nề trong cuộc tổng tuyển cử.

Theo VNN

Các tin cũ hơn