TP.HCM thí điểm lập bến taxi ở trung tâm

Thứ hai, 14/12/2015, 12:49
Bến taxi sẽ được lập ở quận 1 nhằm chấn chỉnh tình trạng taxi dừng đậu, đón trả khách lộn xộn, không đúng nơi quy định.

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa kiến nghị UBND thành phố giao UBND quận 1 cùng với các sở ngành lập đề án thí điểm xây dựng bến taxi khu vực trung tâm quận 1 theo hình thức xã hội hóa.

Mục tiêu nhằm chấn chỉnh tình trạng các taxi dừng đậu, đón trả khách không đúng nơi quy định, nhất là khu vực đông khách du lịch trên địa bàn phường Bến Nghé và phường Bến Thành, từng bước đưa loại hình vận tải này đi vào nề nếp.

Taxi rồng rắn trên đường ở trung tâm TP.HCM.

Sau thời gian tổ chức thí điểm sẽ có tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và tổ chức nhân rộng mô hình đến các quận lân cận.

Theo thống kê của Sở GTVT, TP.HCM hiện có 10.500  đầu taxi. Thiếu bến bãi, hầu hết taxi đều sử dụng phần diện tích trước cửa các nhà hàng, khách sạn, lòng đường thành những nơi đón trả khách, khiến mật độ giao thông tại trung tâm vốn đã đông đúc càng thêm chật chội, hỗn loạn.

Tại một số trục đường tại trung tâm như: Bùi Thị Xuân, Tôn Thất Tùng, Hai Bà Trưng, Pasteur, Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi... mật độ taxi hoạt động dày đặc, thậm chí có khu vực số lượng taxi chạy trên đường còn nhiều hơn cả ôtô.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích