Rạch xuyên khu Phú Mỹ Hưng được cải tạo với 1.800 tỷ đồng

Thứ năm, 01/09/2016, 16:46
Chạy ngang khu đô thị Phú Mỹ Hưng, rạch Thầy Tiêu - nơi có cầu đi bộ đầu tiên của Sài Gòn - sẽ được nạo vét thoát nước.
Rạch Thầy Tiêu với cầu Ánh Sao bắc ngang, nằm ở khu trung tâm của Phú Mỹ Hưng

UBND TP.HCM vừa phê duyệt dự án nạo vét trục thoát nước rạch Thầy Tiêu (quận 7) của một nhà đầu tư. Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (BT) với tổng kinh phí gần 1.800 tỷ đồng, từ năm 2017 đến 2019.

Rạch Thầy Tiêu dài khoảng 3,6km, bắt đầu từ ngã ba rạch Ông Lớn (thuộc phường Tân Hưng) và kết thúc tại điểm giao với rạch Dĩa (gần cầu Ánh Sao, phường Tân Phú).

Theo các chuyên gia, tình trạng ngập nước ở đường Huỳnh Tấn Phát và một số khu vực tại quận 7 do các tuyến kênh Cả Cấm, Thầy Tiêu, Rạch Đĩa... bị lấn chiếm, không được nạo vét thường xuyên. Việc cải tạo kênh Thầy Tiêu xuyên Phú Mỹ Hưng cũng góp phần chỉnh trang lại "khu nhà giàu" của Sài Gòn.

Con rạch này có cầu Ánh Sao (dài 170m) - cầu đi bộ đầu tiên của Sài Gòn - bắc ngang qua. Đây là khu vực tập trung nhiều bạn trẻ đến vui chơi về đêm, nhất là cuối tuần.

Theo VNE

Các tin cũ hơn