Nơi tàu hoả vò nát ôtô: Không có nhân viên chốt gác chắn

Thứ hai, 24/10/2016, 12:52
Đại diện Tổng Cty Đường sắt Việt Nam cho biết, hiện trường nơi xảy ra sự cố tàu hoả tông xe ôtô làm 5 người chết tại huyện Thường Tín (Hà Nội) chỉ có đèn cảnh báo, không có nhân viên chốt gác chắn.

Trưa 24/10, Phó tổng giám đốc Tổng Cty Đường sắt Việt Nam - ông Đoàn Duy Hoạch cho biết, vụ tai nạn đường sắt tại huyện Thường Tín (Hà Nội) rạng sáng cùng ngày khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại Bệnh viện Nông Nghiệp. Hai người còn lại bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Nông Nghiệp.

"Thông tin ban đầu, thời điểm gặp nạn, trên xe ôtô có 7 người, trong đó có 4 nam, 3 nữ. Khu vực xảy ra sự cố là tuyến đường ngang dân sinh, chỉ có đèn cảnh báo bằng tín hiệu, không có nhân viên đứng chốt gác chắn", ông Hoạch nói.

Nút giao dân sinh với đường ray nơi xảy ra sự cố tàu hoả va đâm xe ôtô khiến 5 người chết ở huyện Thường Tín sáng 24/10.

Vị Phó tổng giám đốc Đường sắt cũng cho biết, cơ quan điều tra đã vào cuộc làm rõ vụ việc, danh tính các nạn nhân chưa được xác định. Bước đầu, đơn vị đã tổ chức xuống hiện thường phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc; đồng thời thăm hỏi và hỗ trợ 10 triệu đồng/ nạn nhân tử vong, 3 triệu đồng/ nạn nhân bị thương.

Trưởng phòng CSGT Công an TP.Hà Nội Đào Vịnh Thắng cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin đơn vị đã huy động các tổ tuần tra phân luồng ôtô từ Cầu Giẽ sang quốc lộ 1B chống ùn tắc, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên ngành khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, khoảng 5h20 phút cùng ngày, xảy ra vụ tai nạn giữa ôtô và tàu hỏa tại km15 + 380, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình (Thường Tín, Hà Nội). Ôtô CRV 7 chỗ BKS 30A... khi đi qua đường ngang bị tàu hỏa SE2 chạy hướng Sài Gòn - Hà Nội đâm văng, khiến 4 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương phải đi cấp cứu.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn