Mưa lũ kèm theo lốc xoáy gây hỏng nhiều nhà dân Quảng Ngãi

Thứ năm, 08/12/2016, 08:46
Mưa lũ kèm theo lốc xoáy gây hỏng nặng hàng chục ngôi nhà khiến người dân Quảng Ngãi khốn khổ.

Chiều 7/12, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi, cho biết lũ chồng lũ khiến 8 người chết và 2 người mất tích, bị thương.

Đến chiều 7/12, mưa lũ vẫn còn gây chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định. Ảnh: Minh Hoàng.

Mưa lũ cũng khiến 82 nhà dân sập, sạt vách, tốc mái hư hỏng nặng, đặc biệt lũ lớn kèm theo lốc xoáy gây sạt vách, tốc mái 12 nhà dân; gần 300 nhà dân huyện Mộ Đức ngập sâu. Bà Nguyễn Thị Xê mất tích và chị Nguyễn Thị Hiền (cùng ngụ xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) bị thương do lũ gây ra.

Lũ lớn cũng phá hỏng hệ thống giao thông, thủy lợi, công trình nước sạch bị sạt lở nặng, 3.200 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, gây thiệt hại hơn 1.400ha hoa màu, 100.000 chậu cúc Tết...

Tại huyện vùng cao Minh Long, núi sạt lở nghiêm trọng ở thôn Kỳ Hát (xã Long Mai) khiến chính quyền địa phương phải sơ tán khẩn cấp 28 người dân đến vùng cao an toàn. Mưa lũ kéo dài khiến nhiều tuyến đường liên huyện, xã trên địa bàn Quảng Ngãi bị sạt lở nặng gây ách tắc giao thông.

Cùng ngày, trong lúc hành nghề trên vùng biển Quảng Ngãi, một tàu cá của ngư dân xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ ) bị sóng lớn nhấn chìm. Rất may, hai ngư dân đi trên tàu được cứu sống, thiệt hại ước tính hơn 1,5 tỷ đồng.

Mưa lũ kéo dài gây sạt lở núi nghiêm trọng ở các huyện vùng cao Quảng Ngãi. Ảnh: Minh Hoàng.

Tại Bình Định, ngày 7/12, nhiều khu dân cư ở các xã Mỹ Cát, Mỹ Chánh, Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) bị lũ chia cắt, cô lập. Trong đó, tại xã Mỹ Chánh, nước lũ chảy xiết đã làm xói lở các nhà dân sống dọc các đoạn bờ tràn ở thôn Lương Trung, Lương Thái và An Xuyên 3.

Ban chỉ huy quân sự huyện Phù Mỹ phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an huyện, lực lượng dân quân tại chỗ tiến hành di dời khẩn cấp nhiều hộ dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm; đồng thời huy động lực lượng dùng bao cát lấp các điểm gây sạt lở.

Nước lũ gây ngập sâu tuyến đường ĐT 640 từ thị trấn Tuy Phước đi các xã phía Đông tiếp tục gây cô lập các khu dân cư.

Theo Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung - Tây nguyên, trong đêm 7/12, lũ trên sông Kôn (Bình Định) lên chậm; các sông ở Quảng Ngãi ít biến đổi và ở mức cao; sông Ba (Phú Yên) tiếp tục xuống; các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Nam có khả năng lên lại.

Trong khi đó, Đài Khí tượng thủy tỉnh Bình Định, đêm 7/12 và sáng 8/12 trên địa bàn có mưa vừa đến mưa lớn. Mực nước lũ trên các sông tiếp tục dâng cao tạo nên đợt lũ mới.

Theo Zing

Các tin cũ hơn