Long An lên tiếng vụ 100 học viên trốn trại cai nghiện về “ăn Tết”

Thứ sáu, 03/02/2017, 10:37
Nhân lúc bảo vệ mở cửa nhận quà Tết, 100 học viên la hét đòi về nhà “ăn Tết”, rồi tháo bỏ giày dép, áo quần phá cửa cổng sau chạy thẳng vào khu rừng tràm 200ha trốn.

Theo báo cáo của Sở LĐ – TB & XH tỉnh Long An sự việc xảy ra vào lúc 15h45 ngày 29/11 (tức mùng 2 Tết Nguyên Đán) tại khu D của Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội, đóng tại xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa.

Trước lúc sự cố xảy ra, tổ trưởng và tổ phó đội 5, 6 khu D ra nhận quà Tết cho học viên.

Trung tâm chữa bệnh giáo dục xã hội tỉnh Long An

Nhân lúc bảo vệ mở cửa, 100 học viên đồng loạt la hét, muốn được về nhà "ăn Tết". Các học viên đã tháo bỏ áo, dép rồi chạy về phía cổng phụ và phá cổng, nhằm hướng khu rừng tràm rộng chừng 200 ha bỏ trốn khỏi trung tâm.

Ngay sau sự việc xảy ra, tỉnh Long An đã huy động hàng trăm cảnh sát phong tỏa nhiều tuyến đường dẫn vào các khu dân cư, dùng loa kêu gọi các học viên trở về.

Số học viên được xác định trốn trong khu rừng tràm ở các xã Tân Tây, Tân Đông, Thạnh An.

Đến 22h cùng ngày, nhiều học viên đã tự giác quay trở lại trung tâm. Đến chiều ngày 1/2 (ngày mùng 5 Tết) đã có 96 học viên quay lại. Số này được bố trí chỗ ở, và hiện đã ổn định tâm lý.

Lực lượng chức năng vẫn đang vận động 4 học viên còn lại quay trở về trung tâm.

Phó GĐ Sở LĐ – TB & XH tỉnh Long An - Hoa Thanh Niên cho hay, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do trong dịp Tết các học viên nhớ nhà, muốn về nhà trong các ngày Tết.

Đơn vị này cũng đã tổ chức cuộc tiếp xúc để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng học viên để xem xét nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho họ.

Phó chủ tịch tỉnh Long An Lê Tấn Dũng khẳng định, thời gian tới tỉnh sẽ cùng với Sở LĐ – TB & XH rút kinh nghiệm, có hướng khắc phục để các học viên an tâm điều trị.

Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội Long An có diện tích rộng 8 ha, bao bọc là khu rừng tràm rộng khoảng 200ha, nằm cách quốc lộ 62 khoảng hơn 1km.

Trung tâm này hiện đang quản lý 162 học viên cai nghiện bắt buộc, 7 học viên tự nguyện.

Theo Tri Thức Trẻ

Các tin cũ hơn