Quận 1 'giành lại vỉa hè': Dỡ bảng hiệu trước Đài tiếng nói, cẩu xe biển xanh

Thứ ba, 04/04/2017, 13:40
“Chúng tôi yêu cầu tháo dỡ công trình này ba tháng rồi, tại sao không làm. Mình là cơ quan tuyên truyền, phải gương mẫu trước chứ, các anh cứ tháo dỡ ngay cho tôi”, ông Đoàn Ngọc Hải nói.  

Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo tháo dỡ biển hiệu cơ quan Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM vì đã nhắc nhở 3 tháng

Sau hơn 10 ngày tạm ngưng ra quân, sáng 4.4, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Q.1 TP.HCM tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan ban ngành quận tiến hành thị sát qua nhiều tuyến đường trên địa bàn, xử lý nhiều công trình lấn chiếm và các ôtô đậu vi phạm trên vỉa hè, lấn chiếm lối đi của người đi bộ.

Đặc biệt, ông Đoàn Ngọc Hải đã thẳng tay chỉ đạo tháo dỡ hai công trình bảng hiệu Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH).

Theo ghi nhận của PV, lúc 8 giờ 15, đoàn lực lượng đô thị Q.1 do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu bắt đầu tới trụ sở Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH) tại hai địa chỉ 3 Nguyễn Đình Chiểu và 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Đakao, Q.1). Ông đã chỉ đạo lực lượng đô thị tiến hành tháo dỡ bảng hiệu của cơ quan này.

Theo ông Hải, đối với những công trình lấn chiếm trên, quận 1 đã yêu cầu P.Đakao thông báo tháo dỡ trong ba tháng nhưng không chấp hành, nên bắt buộc đoàn phải xử lý. Toàn bộ kinh phí dỡ các công trình này, cơ quan vi phạm phải chịu.
Bảng hiệu bị tháo dỡ 
Tại đây, đại diện của cơ quan Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM cho biết, khi phường nhắc nhở, cơ quan đã có văn bản gửi phường đề nghị xem xét và đang đợi văn bản trả lời.
Tuy nhiên, ông Hải đáp: “Cơ quan không được nói vậy, đây là phần đất của các bạn thì không nên hỏi. Câu hỏi trên giống như hợp thức hóa công trình vi phạm này vậy. Chỉ với mắt thường cũng thấy công trình này ngoài phần đất của cơ quan, vì vậy cơ quan không nên có văn bản hay hỏi gì cả, vô lý, mất thời gian chính quyền. Mình là cơ quan tuyên tuyền, tuyên giáo phải đi đầu, chứ sai như vậy văn bản gì nữa, xử lý ngay cho tôi”.
Đồng thời, trong sáng cùng ngày, khi đến trước chi nhánh ngân Hàng Eximbank số 23A – B Nguyễn Đình Chiểu (P.Đakao), và trước cây xăng số 136 Hai Bà Trưng (Q.1) phát hiện nhiều xe ôtô đậu trên vỉa hè, chiếm lối đi của người đi bộ, ông Hải cũng yêu cầu lập biên bản chở đi.
Lúc 9 giờ 45 cùng ngày, ông Đoàn Ngọc Hải đã đến đường sách Nguyễn Văn Bình (P.Bến Nghé, Q.1) phát hiện 3 kiot và nhiều bục cây, quán café có công trình lấn chiếm vỉa hè. Ông yêu cầu lãnh đạo P.Bến Nghé kiểm tra các văn bản chứng từ pháp lý, nếu không hợp lệ phải báo về quận và tiến hành tháo dỡ lập tức để đảm bảo không gian vỉa hè.
Tại đây, thấy đường sách mát mẻ, ông Hải trầm tư: “Nếu Q.1, kiếm được vỉa hè nào tương tự như vậy để cho bà con nghèo có chỗ tập trung buôn bán thì tốt biết mấy. Mong là thời gian tới, quận sẽ tìm được một địa điểm thích hợp để giúp đỡ bà con”.

Mọi hành động đều khẩn trương

Lý giải vì sao không ra quân dẹp vỉa hè trong 10 ngày vừa qua, ông Hải cho biết: “Thời gian đó để cho các phường trên địa bàn thay quận tiếp tục chấn chỉnh vỉa hè, nhưng chưa hiệu quả gì cả, không như mong đợi của bà con nên hôm nay quận sẽ tiếp tục ra quân, khi nào thông thoáng mới thôi”.

Khung sắt bị cưa tháo xuống trước cơ quan Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM

Biển hiệu Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng bị xử lý

Xe ôtô đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu được niêm phong chở đi

Một ôtô biển xanh đậu lấn chiếm vỉa hè trước tòa nhà VFC Tower đường Tôn Đức Thắng cũng bị xử lý

Hai kiot lấn chiếm vỉa hè trên đường Công Xã Paris nếu không có giấy tờ hợp lệ sẽ bị tháo dỡ

Ông Đoàn Ngọc Hải làm việc với đại diện quản lý đường sách Nguyễn Văn Bình và P.Bến nghé về lấn chiếm vỉa hè

Cẩu xe trước cây xăng 136 Hai Bà Trưng (Q.1)

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích