Áp thấp nhiệt đới suy yếu, cả nước mưa dông diện rộng

Thứ ba, 18/04/2017, 10:37
Sáng 18/4, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp và đi xa khỏi quần đảo Hoàng Sa hơn 500km.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 18/4, áp thấp nhiệt đới thứ 3 xuất hiện trên Biển Đông trong năm nay đã suy yếu thành một vùng áp thấp có vị trí cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm đạt cấp 5 (30-40km/h), giật cấp 6-7.

Chiều nay và sáng mai, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc, chếch Đông với vận tốc 15km/h.

Cơ quan khí tượng dự báo sáng 19/4, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 180km về phía Tây Bắc.

Hướng đi của áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới. Ảnh: Trung tâm dự báo và Khí tượng Thủy văn Trung ương.

Trung tâm dự báo cho hay ngày 18/4, các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có thể xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, 19-29 độ C.

Trung Bộ phổ biến ngày nắng, phía Bắc có mưa rào và dông về đêm, 22-34 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, 19-34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 24-35 độ C.

Theo Zing

Các tin cũ hơn