Thủ tướng chỉ đạo các địa phương cảnh giác với sạt lở đất

Thứ sáu, 13/10/2017, 08:50
Bão khả năng vào đất liền gây mưa lớn, Thủ tướng yêu cầu các địa phương kịp thời ứng phó, đề phòng sạt lở đất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tối qua đã ký công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Công điện nêu rõ, hiện nay, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đang di chuyển nhanh về phía đất liền Việt Nam và có khả năng mạnh lên thành bão. Trong những ngày tới, lũ hạ lưu một số sông còn ở mức cao, thiên tai còn diễn biến phức tạp.

Vì vậy, để giúp nhân dân sớm ổn định đời sống, hạn chế thiệt hại tiếp tục xảy ra, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các địa phương, nhất là tỉnh miền núi tiếp tục theo dõi, kịp thời chỉ đạo ứng phó với mọi tình huống, đề phòng xảy ra sạt lở đất sau nhiều ngày mưa lớn, đất bão hòa nước.

Thủ tướng đi ca nô trên sông Hoàng Long, Ninh Bình để thị sát tinh hình lũ..

UBND các địa phương bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua, nhất là các tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình, Yên Bái, Thanh Hóa tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm người còn mất tích; chủ động di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, thăm hỏi gia đình bị thiệt hại; hỗ trợ cứu chữa người bị thương...

"Địa phương cần tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm, không để người dân bị đói; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà cửa hoặc phải di dời; bảo vệ hệ thống đê điều, hồ đập, nhất là khu vực xung yếu", công điện nêu rõ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo hàng loạt cơ quan như Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương... cùng vào cuộc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống.

Ninh Bình nâng mức xả tràn để cứu 200.000 dân khỏi ngập lũ

Trong ngày 12/10, trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hủy các cuộc làm việc tại Hải Phòng để về Ninh Bình thị sát đập tràn Lạc Khoái (xã Gia Lạc, Gia Viễn), chỉ đạo ứng phó với ngập lụt, bảo vệ an toàn đê điều.

Tại đập tràn Lạc Khoái, Thủ tướng nghe lãnh đạo tỉnh Ninh Bình báo cáo về công tác chống lũ, phương án ứng phó với tình huống có thể xảy ra. Ông sau đó đi canô thị sát tình hình lũ trên sông Hoàng Long.

Từ ngày 9 đến 12/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to. Lũ sông lên cao làm hàng loạt đê điều, đập ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội gặp sự cố. Các tỉnh miền núi Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình bị lũ quét, sạt lở đất.

Thông kê đến chiều 12/10, có 53 người chết, 21 người mất tích. Trong đó riêng Hòa Bình sáng qua sạt lở đất đã vùi lấp 18 người. Con số này chưa dừng lại bởi nhiều khu vực đang bị mưa lũ chia cắt, chưa thể tiếp cận.

Theo VNE

Các tin cũ hơn