Bên trong xưởng thi công đường hoa Nguyễn Huệ ở Sa Đéc

Thứ hai, 29/01/2018, 12:42
Đường hoa Nguyễn Huệ 2018 với chủ đề "Khát vọng vươn cao" sẽ được trang trí với nhiều đại cảnh, tiểu cảnh bắt mắt. Trong đó, nhiều hạng mục đường hoa được đặt tại Sa Đéc.


Đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức thường niên, thu hút sự quan tâm của người dân. Tết Nguyên đán năm nay, đường hoa đã được tổ chức lần 15.


Với chủ đề "Khát vọng vươn cao", đường hoa năm nay sẽ được khoác lên mình chiếc áo mùa xuân rực rỡ với những đại cảnh, tiểu cảnh được sắp đặt khéo léo trên tổng chiều dài 740m.

Những mô hình linh vật bắt mắt, ứng dụng các công nghệ hiện đại cũng được áp dụng. Một phần công đoạn thi công các mô hình được đặt tại một nhà xưởng ở làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.


Tại Sa Đéc, các mô hình linh vật (chó - đại diện cho năm Mậu Tuất) được trồng bằng cây xanh. Các tiểu cảnh có nhiều hoa kiểng, tận dụng lợi thế làng hoa lớn nhất miền Tây của Sa Đéc.


Mô hình chó linh vật cao 3,6m được tạo hình theo công nghệ tiên tiến bằng cách trồng cây xanh trực tiếp lên khung. Ông Trần Minh Hiếu, Giám đốc thiết kế công ty Cổ phần Sao tháng Tám - đơn vị thiết kế đường hoa: "Đây là một kỹ thuật khó vì phải đảm bảo các cây được trồng trên khung phát triển đồng đều, đặc biệt là tại các vị trí khớp nối".

Nơi đây cũng là nơi tạo hình những khung sắt, thép chính cho đường hoa. Xuyên suốt chiều dài 740m của đường hoa Nguyễn Huệ có 45 khu vực đảo lớn để trình bày các mô hình hoa. Trên mỗi đảo lại có nhiều mô hình được chia theo chủ đề, bao gồm: Mùa xuân thành phố, Hội nhập và phát triển, Hướng tới tương lai.


Hình ảnh các vườn mây, tượng trưng cho công nghệ điện toán đám mây, nằm trong phân đoạn "Hội nhập và phát triển" cũng được thi công tại nơi này.

Điểm khác biệt của đường hoa năm 2018 so với các năm trước là ứng dụng nhiều kỹ thuật công nghệ mới, hiệu ứng thị giác 3D, công nghệ chụp hình thực tế ảo...


Hiện, các nghệ nhân trồng hoa đang làm việc, chăm sóc hoa để đảm bảo cây ra hoa đúng thời điểm tổ chức sự kiện.


Đội ngũ công nhân lắp đặt phần khung cũng đang hoạt động liên tục để kịp tiến độ.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2018 được thi công trong 15 ngày (từ 7h ngày 29/1 đến 18h ngày 13/2). Thời gian mở cửa cho khách tham quan từ 19h ngày 13/2 (nhằm ngày 28 tháng Chạp) đến 22h  ngày 19/2 (nhằm mùng 4 Tết).

Theo Zing

Các tin cũ hơn